Đại hội lần thứ nhất Hội Y học tỉnh

15/10/2018 11:58

Sáng 14.10, Hội Y học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên trong tỉnh.

GS.TS Lê Gia Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí: GS.TS. Lê Gia Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Y học tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 11.5.2018 của UBND tỉnh, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y học tiên tiến và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Y học tỉnh sẽ củng cố, hoàn thiện tổ chức, phát triển hội viên. Từng bước tạo nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Hội sẽ thành lập các chi hội tại các đơn vị trong ngành y tế; các đơn vị y tế của bộ, ngành trên địa bàn tỉnh; phấn đấu thu hút 80% số bác sĩ trong tỉnh tham gia sinh hoạt.

Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam Lê Gia Vinh mong muốn Hội Y học tỉnh sẽ quy tụ, tập hợp nhiều hội viên, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện mục tiêu chung của ngành y tế. Tích cực truyền thông giáo dục sức khỏe, đào tạo tập huấn, cập nhật kiến thức y khoa, tham mưu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội từ thiện. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của hội, góp phần vào thành công của ngành y tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 người. 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội lần thứ nhất Hội Y học tỉnh