Mỗi huyện, thành phố một mô hình điểm vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm

16/10/2019 15:10

Từ nay đến ngày 31.10, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai xây dựng tại mỗi huyện, thành phố một mô hình điểm vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm.


Ra mắt mô hình điểm “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư đến năm 2020" tại thị trấn Nam Sách

Từ nay đến ngày 31.10, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai xây dựng mô hình điểm “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư đến năm 2020” tại 10 huyện, thành phố còn lại trong tỉnh. Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai mô hình này tại thị trấn Nam Sách và thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng).

Việc triển khai xây dựng các mô hình trên nhằm cụ thể hóa đề án cùng tên do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai từ năm 2017. Mỗi mô hình có ban chỉ đạo do cấp ủy địa phương ra quyết định thành lập và một nhóm nòng cốt thực hiện 2 nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng chống tội phạm từ cộng đồng dân cư; động viên nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Từ các mô hình điểm do MTTQ tỉnh xây dựng, MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện đề án trên, tỉnh ta phấn đấu hằng năm có từ 90 - 100% số thôn, khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Đến năm 2020, 90% số thôn, khu dân cư có ít nhất 1 hình thức tiếp nhận thông tin (điện thoại, hòm thư) tố giác tội phạm. Mỗi thôn, khu dân cư có ít nhất 1 tổ hòa giải và 1 mô hình “Tự quản về phòng chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả...

PV

(0) Bình luận
Mỗi huyện, thành phố một mô hình điểm vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm