Đoàn Thanh niên các cấp: Phấn đấu đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên

19/01/2018 17:15

Sáng 19.1, Tỉnh đoàn tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Với chủ đề "Năm tuổi trẻ sáng tạo", năm 2018, thanh niên toàn tỉnh phấn đấu đảm nhận ít nhất 14 công trình thanh niên cấp huyện, 500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Trong năm 2018 sẽ vận động và xây dựng 6 nhà nhân ái, xây dựng mới ít nhất 30 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn. 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 2 sản phẩm, ý tưởng tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tổ chức, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho ít nhất 25.000 lượt thanh niên, kết nạp ít nhất 15.000 đoàn vên mới, giới thiệu khoảng 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Năm 2017, thanh niên toàn tỉnh đã xây mới 302 công trình, phần việc thanh niên, tặng gần 12.000 suất quà cho những người thuộc diện chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo. Trong năm đã có 5.000 trẻ em được khám nha, hơn 11.000 người cao tuổi, trẻ em được khám, cấp thuốc miễn phí. Toàn tỉnh đã tổ chức được 7 sàn giao dịch việc làm thu hút hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó hơn 2.000 đoàn viên thanh niên được tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm. Một số đơn vị làm tốt như: thị xã Chí Linh, Thanh Miện, Kim Thành, Thanh Hà.

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn đã khen thưởng 29 tập thể và 43 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Huyện đoàn Gia Lộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khen thưởng 25 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

    MINH NGUYỆT




(0) Bình luận
Đoàn Thanh niên các cấp: Phấn đấu đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên