Con trai đôi vợ chồng chết cháy ở xóm trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương xuất viện

20/10/2018 11:16

Sau hơn 1 tháng điều trị, bé Tạ Công Minh hồi phục tốt, được xuất viện với cân nặng 3kg.

TS.BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khoa vừa bàn giao bé Tạ Công Minh (sinh ngày 1.7.2018, Thanh Sơn, Phú Thọ) cho người giám hộ là bà nội của bé dưới sự chứng kiến của UBND xã Thanh Sơn và UBND phường Ngọc Khánh, Phòng LĐTBXH quận Ba Đình.

TS Tuấn cho biết, bé Minh đẻ non 28 tuần với cân nặng vẻn vẹn 1,1kg. Sau đẻ trẻ bị suy hô hấp, phải thở máy và thở hỗ trợ oxy gần 2 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do tình trạng không thuyên giảm, từ 14.9, bệnh nhi được bố mẹ chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, nhiễm trùng nặng.

Con trai vợ chồng chết cháy ở xóm trọ ông Hiệp 'khùng' xuất viện
Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương bàn giao lại bé cho gia đình 

Chiều 17.9, dãy nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương xảy ra hoả hoạn. 4 ngày sau, người dân phát hiện 2 thi thể trong hiện trường vụ cháy chính là cha mẹ bé.

Bé Minh sau đó phải thở máy, hỗ trợ tuần hoàn bằng dịch truyền và thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh toàn thân phối hợp.

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, sức khoẻ của bé ổn định, trẻ tỉnh táo, ăn tốt, tiếp xúc tốt tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm về bệnh võng mạc do đẻ non và thở oxy kéo dài. Bé xuất viện với cân nặng 3kg.

Hơn 2 tuần đầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mọi chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi đều do các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Điều trị tích cực trực tiếp thực hiện.

Từ đầu tháng 10, bệnh viện đã cho gia đình cháu bé vào chăm sóc cùng để các bác sĩ hướng dẫn gia đình cách chăm sóc cho trẻ sau khi ra viện. Mọi chi phí điều trị trong thời gian bé Minh nằm viện do BHYT chi trả theo quy định.

Đồng thời bệnh viện cũng trao lại gia đình số tiền gần 706 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ bệnh nhi thông qua tài khoản của bệnh viện.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Con trai đôi vợ chồng chết cháy ở xóm trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương xuất viện