Hướng thiện là cái đích chung nhất cho người viết

17/11/2017 16:00

Sáng 16.11, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm "Văn xuôi Hải Dương đương đại với vấn đề đạo đức xã hội".

7 tham luận và các ý kiến tại buổi tọa đàm đã làm rõ quan niệm về đạo đức và thực trạng đạo đức của xã hội hiện nay. Các tác giả đều bày tỏ quan điểm đạo đức là một trong những yếu tố quan trọng để người viết lựa chọn hình ảnh, chi tiết, tình huống xây dựng tính cách, hình tượng nhân vật. Đạo đức không chỉ là yếu tố làm nên giá trị hiện thực, mà còn làm nên giá trị nhân văn của tác phẩm.

Văn xuôi Hải Dương thời kỳ đổi mới (từ  năm 1986 đến nay) đã thể hiện đa dạng các chủ đề từ những bức xúc của xã hội đến thân phận con người; sự suy thoái, xuống cấp của đạo đức xã hội được đặt ra một cách trực diện, không né tránh, có tác dụng thức tỉnh lương tri, hướng thiện, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Trước những vấn đề cấp bách của xã hội, người viết ngoài khẳng định, biểu dương, ca ngợi những mặt sáng của xã hội đã quan tâm phê phán những cái xấu, cái ác, cái giả đang có nguy cơ tràn lan trong xã hội.

HUYỀN TRANG


(0) Bình luận
Hướng thiện là cái đích chung nhất cho người viết