Tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018

18/11/2018 20:31

Tối 18.11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Tối 18.11, tại Trường quay đa năng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia tới dự và phát biểu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện một số bộ, ban, ngành của Trung ương, Ban ATGT 17 tỉnh, thành phố.


Các đại biểu dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Chung

Về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện các huyện, thị xã, thành phố; gia đình của một số nạn nhân tử vong do TNGT trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ tưởng niệm, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia nhấn mạnh: tưởng nhớ những người đã mất, chúng ta hứa tuyệt đối chấp hành pháp luật giao thông; luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; mỗi người lớn phải là tấm gương về văn hoá giao thông và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông; để những tai nạn thương tâm không còn xảy ra, để mỗi ngày đi trên đường không còn nỗi lo sợ, phấp phỏng vì TNGT.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
. Ảnh: Thành Chung

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt cùng với sự đồng lòng của người dân, TNGT trong cả nước đã liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự, ATGT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. TNGT đang gây ra thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản, sự mất mát, đớn đau không thể bù đắp được, cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, dòng họ; ảnh hưởng đến tương lai và đe dọa tới sự phát triển bền vững của giống nòi.

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Tất cả vì sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc và tương lai con em chúng ta. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018 là dịp để chúng ta tưởng nhớ, xót thương những người không may qua đời do TNGT; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ".


Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng văn hóa giao thông chưa được xây dựng bền vững, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Chung

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, trong những năm qua, văn hóa giao thông của chúng ta xây dựng chưa bền vững xuất phát từ nguyên nhân chủ quan do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, nguyên nhân khách quan do hạ tầng giao thông còn bất cập; năng lực tuần tra, kiểm soát, điều phối giao thông chưa đủ mạnh.


PGS. TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn Bệnh viện Việt Đức cho biết tai nạn giao thông đã giảm nhưng mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng. Ảnh: Thành Chung

Có nhiều năm công tác, PGS. TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn Bệnh viện Việt Đức cho rằng thời gian qua TNGT đã giảm nhưng mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng, nhiều trường hợp TNGT trở thành nỗi ám ảnh đối với các bác sĩ phẫu thuật.


Chị Trần Thị Hải Yến, ở khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình sau khi chồng qua đời do tai nạn giao thông
. Ảnh: Thành Chung

Trong phần giao lưu tại lễ tưởng niệm, chị Trần Thị Hải Yến ở khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) không nén nổi xúc động khi chia sẻ về sự mất mát lớn lao của gia đình. Cách đây chưa lâu, chồng chị qua đời trong một vụ TNGT, sau đó con trai chị mất do bệnh tật. Chị đang sống cùng người mẹ chồng bị liệt và một con nhỏ. "Tôi mong muốn những tổn thất do TNGT giảm đi để các gia đình và toàn xã hội không phải gánh chịu những mất mát to lớn như gia đình tôi", chị Yến chia sẻ.

Tại lễ tưởng niệm, Ủy ban ATGT quốc gia trao tặng 12 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có người thân bị tử vong do TNGT trong tỉnh...

TIẾN HUY- NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018