Phong tục - Lễ hội

Nam Sách khai hội đền Long Động tưởng niệm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

PHONG TUYẾT 18/03/2024 12:22

Sáng 18/3, huyện Nam Sách (Hải Dương) long trọng tổ chức lễ khai hội đền Long Động tưởng niệm 678 năm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

d7473892-d980-4259-920c-af6fa2bd188d.jpeg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đánh trống khai hội đền Long Động

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về dự lễ khai hội.

Một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo du khách, con cháu Mạc tộc, nhân dân địa phương tham dự lễ khai hội.

Đây là năm thứ hai lễ hội đền Long Động được tổ chức quy mô cấp huyện. Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 18 - 20/3 (tức ngày 9 - 11/2 âm lịch).

72d38f38-3db1-4986-a8d4-4786c55fe6d9.jpeg
Đọc diễn văn khai hội, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm khẳng định Nam Sách đang nỗ lực phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống hiếu học của huyện

Đọc diễn văn khai hội đền Long Động, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm đã tôn vinh những công lao to lớn của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong lịch sử và cả những giá trị tốt đẹp được truyền lại cho thế hệ ngày nay. Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cho biết địa phương đang nỗ lực phát huy truyền thống tốt đẹp đó và lễ hội đền Long Động là dịp để tưởng nhớ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, để con cháu Mạc tộc, nhân dân mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương, nguồn cội...

img_1558.jpeg
Đại diện Hội đồng Mạc tộc Việt Nam cung tuyên chúc văn tưởng niệm Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Đền Long Động ở thôn Long Động, xã Nam Tân (Nam Sách) thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346). Ông là Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304), danh nhân thời nhà Trần thế kỷ XIV. Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực và có tài ứng xử, 2 lần được cử đi sứ phương Bắc. Ông từng được Vua Trần Minh Tông ca tụng là "một bậc quý nhân cao sang, một đoá sen vàng luôn toả ngát trong tòa giếng ngọc”. Hàng năm, vào ngày 10/2 (âm lịch), chính quyền, người dân địa phương đều tổ chức tế lễ để tưởng nhớ ông.

9de3bb9f-fe6b-4053-8f4b-78f01481a9be.jpeg
Du khách, đại biểu, người dân địa phương thích thú xin chữ thư pháp tại lễ hội đền Long Động

Di tích đền Long Động còn thờ cụ Mạc Hiển Tích, cụ Mạc Kiến Quan và nữ anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi. Năm 1995, đền Long Động được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2019, UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích đền Long Động là điểm du lịch cấp tỉnh.

079350d8-a07f-4fb3-b5ef-204523a4db13.jpeg
Nhiều người cao tuổi tham gia lễ rước Thánh vào sáng 18/3
ee50d9a3-b3cb-40b4-937a-05a3ae407e79.jpeg
Màn đánh trống khai hội thu hút nhiều người dân đón xem

Từ 6 giờ 30 sáng, người dân đã thực hiện lễ cáo yết, rước Thánh. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra các chương trình văn nghệ. Đặc biệt, lễ hội năm nay có Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi. Tối cùng ngày, nhân dân 3 xã giao lưu văn nghệ tại đền.
Ngày 19/3 sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 678 năm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1936 - 2024) và tổ chức các trò chơi dân gian, giải thể thao.
Ngày 20/3 tổ chức tế rã hội và rước Thánh về lăng. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội cũng có các gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Nam Sách.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách khai hội đền Long Động tưởng niệm ngày mất Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi