Lực lượng vũ trang huyện Thanh Hà: Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng

04/08/2018 08:17

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Hà luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của tỉnh.

  Trong huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Hà luôn coi trọng chất lượng, thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thanh Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; khắc phục mọi khó khăn, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng của tỉnh.

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban CHQS huyện được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng thời điểm trên, đơn vị cũng triển khai hàng loạt công việc như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; chuẩn bị chi trả trợ cấp cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Huyện đoàn Thanh Hà tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ... Đây đều là những nhiệm vụ đòi hỏi phải kịp thời, mất nhiều thời gian chuẩn bị. 

Khó khăn nhất là nhiệm vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn. Trong khi thời gian chuẩn bị tổ chức cuộc diễn tập ngắn nhưng yêu cầu đặt ra rất cao, hệ thống văn bản, tài liệu, các bước thứ tự trong tổ chức diễn tập đòi hỏi phải thuần thục, hành động của chỉ huy, các tiểu ban phải chuẩn xác, nhịp nhàng... Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thanh Hà đã triển khai quán triệt sâu, kỹ đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhiệm vụ cụ thể. Phân công từng cá nhân chịu trách nhiệm trước mỗi việc được giao. Lãnh đạo chỉ huy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến của cấp dưới để kịp thời bổ sung, hoàn thiện kế hoạch. Nhiều bộ phận làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra... Nhờ vậy, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, an toàn về mọi mặt, được cấp trên khen thưởng và đánh giá cao. 

Một nhiệm vụ được lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thanh Hà thực hiện hiệu quả, trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh thời gian gần đây là thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau". Mặc dù đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Thanh Hà còn khó khăn, song bằng trách nhiệm và cả tấm lòng, Ban CHQS huyện Thanh Hà đã phát động toàn lực lượng, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ. Gần 60 triệu đồng đã được các tập thể, cá nhân gửi vào Quỹ "Vì người nghèo" của đơn vị. Từ số tiền này, Ban CHQS huyện Thanh Hà đã hỗ trợ 5 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ 5 triệu đồng để chăn nuôi, cải tạo vườn tạp. Sau khi hỗ trợ, Ban CHQS huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương có đối tượng được hỗ trợ, kịp thời giúp đỡ về vật tư, kỹ thuật... Đến nay, sau gần 1 năm hỗ trợ, mô hình sản xuất, chăn nuôi của các gia đình bước đầu đã mang lại hiệu quả, như mô hình trồng ổi của gia đình ông Nguyễn Danh Giang (xã Phượng Hoàng), ông Trương Văn Khương (xã Thanh Xuân)... 

Từ năm 2015 đến nay, LLVT huyện Thanh Hà đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện vận động, hỗ trợ xây 11 ngôi "nhà đồng đội", "nhà tình nghĩa" với tổng trị giá gần 800 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong các mặt công tác thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chỉ huy đơn vị luôn bám sát địa bàn được giao phụ trách, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hằng năm, việc chuẩn bị mô hình học cụ, bài giảng giáo án, thao trường bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu được Đảng uỷ, Ban CHQS huyện triển khai chu đáo. 6 tháng đầu năm nay, tất cả cán bộ, chiến sĩ được học tập các chuyên đề, nội dung giáo dục chính trị, chương trình huấn luyện, trong đó trên 90% đạt loại khá, giỏi. Từ đầu năm đến nay, LLVT huyện luôn đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, như tại Hội thi Sĩ quan chỉ huy tham mưu, đơn vị giành giải nhất toàn đoàn; Hội thao Dân quân tự vệ binh chủng, Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 đều đoạt giải ba toàn đoàn...

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn,  LLVT huyện Thanh Hà luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng vũ trang huyện Thanh Hà: Điểm sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng