Làm tốt công tác đào tạo lý luận, chính trị trong thời kỳ mới

26/07/2018 16:57

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh cần không ngừng đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác đào tạo lý luận, chính trị trong thời kỳ mới.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân 55 năm thành lập

Chiều 26.7, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (27.7.1963-27.7.2018).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao những kết quả nhà trường đã đạt được trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 55 năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh cần không ngừng đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác đào tạo lý luận, chính trị trong thời kỳ mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Tham mưu, đề xuất với tỉnh áp dụng các giải pháp đào tạo tiên tiến, để học viên sử dụng hiệu quả các kiến thức vào thực tế công tác; coi trọng việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo từng chuyên đề và phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường hoạt động giảng dạy gắn với thực tiễn cuộc sống; xây dựng các đề tài nghiên cứu mang tính thực tế cao; tham gia phản biện các chính sách của tỉnh. Nội bộ nhà trường cần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chung. Mỗi cán bộ phải không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, giảng dạy. Nhà trường quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên để người lao động yên tâm công tác.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm tốt công tác đào tạo lý luận, chính trị trong thời kỳ mới