Xét xử 2 vụ án ma túy ở Thanh Hà

17/08/2018 15:18

Phạm Văn Cường, Trịnh Văn Cương bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà tuyên phạt tổng cộng 45 tháng tù giam cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 16.8, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Cường (sinh năm 1991, trú tại khu 2, thị trấn Thanh Hà) 30 tháng tù giam, Trịnh Văn Cương (sinh năm 1987, trú tại thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, Thanh Hà) 15 tháng tù giam cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 8 giờ ngày 13.6.2018, tại nhà nghỉ Phương Nam (ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, Thanh Hà), Cường đang cất giấu trái phép 2,290 g methamphetamine để sử dụng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cường đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hồi 22 giờ ngày 6.6.2018, Cương đang cất giấu trái phép 0,719 g methamphetamine để sử dụng tại khu vực đường thôn Nhan Bầu (xã Thanh Hồng) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

VŨ VĂN TIẾN


















(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ án ma túy ở Thanh Hà