Kim Thành còn 5 xã chưa đủ điều kiện công bố hết dịch

06/09/2019 14:50

Đến ngày 6.9, huyện Kim Thành có 16 xã, thị trấn đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi.


Huyện Kim Thành đã phải tiêu hủy hơn 40.000 con lợn với tổng trọng lượng gần 3.000 tấn. Trong ảnh:
 Cân lợn mắc bệnh trước khi mang đi tiêu hủy tại xã Ngũ Phúc

5 xã còn lại gồm: Lai Vu, Cộng Hòa, Việt Hưng, Kim Lương và Ngũ Phúc có ổ dịch cuối cùng phát sinh chưa đủ 30 ngày (vẫn còn nằm trong vùng dịch).

Huyện Kim Thành chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tiếp tục giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo quy định tại các vùng dịch, không để tái phát, lây lan; khuyến khích người dân tại các xã, thị trấn đã hết dịch từng bước tái đàn khôi phục chăn nuôi.

Tính đến đầu tháng 8.2019, huyện Kim Thành đã phải tiêu hủy hơn 40.000 con lợn với tổng trọng lượng gần 3.000 tấn ở 21 xã, thị trấn. Đến nay, huyện cũng đã cơ bản chi trả xong 23 tỷ đồng hỗ trợ (đợt 1) cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch.

PV

(0) Bình luận
Kim Thành còn 5 xã chưa đủ điều kiện công bố hết dịch