Gieo trồng rau màu hè thu chậm

20/06/2018 16:06

Nguyên nhân do lúa chiêm xuân thu hoạch muộn nên chưa có quỹ đất trồng rau màu.

Đến nay, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 3.000 ha rau màu hè thu, đạt 33% kế hoạch, ít hơn cùng kỳ năm trước 1.000 ha. Nguyên nhân do lúa chiêm xuân thu hoạch muộn nên chưa có quỹ đất trồng rau màu. Các huyện có diện tích rau màu đã trồng nhiều là Gia Lộc 530 ha, Tứ Kỳ 410 ha, Kim Thành 280 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có biện pháp đẩy nhanh tiến độ gieo trồng để bảo đảm thời vụ. Hướng dẫn nông dân xử lý đất trước khi xuống giống nhằm hạn chế sâu bệnh. Mở rộng diện tích rau màu theo hướng VietGAP, có che phủ nilon hoặc sản xuất trong nhà màng, nhà lưới.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Gieo trồng rau màu hè thu chậm