Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan

15/06/2018 17:20

Sáng 15.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê và công tác phòng chống thiên tai năm 2018.


Quang cảnh hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê và công tác phòng chống thiên tai năm 2018

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mùa mưa bão, lũ năm nay thời tiết, thủy văn có thể diễn biến phức tạp, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoạn như dông, tố, lốc và mưa đá xuất hiện vào thời kỳ giao mùa. Mưa dồn dập có cường độ lớn, bão mạnh xuất hiện muộn. Gió mạnh, mưa lớn diện rộng xảy ra xen kẽ, gây úng ngập cục bộ. Khu vực Hải Dương có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thời gian ảnh hưởng tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8 và 9. Đề phòng có bão mạnh xuất hiện muộn di chuyển không theo quy luật. Nền nhiệt độ trung bình toàn mùa nắng nóng ở mức xấp xỉ, cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng không quá gay gắt và không kéo dài.

Cũng theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mùa lũ năm 2018 có khả năng đến sớm. Toàn mùa xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức xấp xỉ đỉnh lũ năm 2017 và thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh đã hướng dẫn các kỹ thuật xử lý giờ đầu trước các sự cố đê điều trong mùa mưa lũ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan