Lao động - Việc làm

Xã xuất ngoại

BẢO ANH 13/04/2024 06:00

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".

ngcj-ly-3.png
Thu nhập tốt từ xuất khẩu lao động giúp nâng cao đời sống người dân xã Ngọc Kỳ (ảnh cơ sở cung cấp)

Làng Nhật Bản, xóm Đài Loan…

Từ đường lớn vào làng Ngọc Trại (xã Ngọc Kỳ) thênh thang. Không ít người trầm trồ vì từ xa đã thấy nhiều căn biệt thự thấp thoáng bên những khoảng vườn xanh tốt. Chị Nguyễn Thị Lương, công chức văn hóa - xã hội xã giới thiệu đây là “làng xuất ngoại”, gần như nhà nào trong thôn cũng có người đi làm việc ở nước ngoài. Thôn Ngọc Trại có 120 hộ dân với 400 nhân khẩu thì có tới gần 90% số hộ có người đi xuất khẩu lao động.

z5330202283328_7992ca28d27d29aecd12044306a19f20.jpg
Gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Ngọc Trại đều đi nước ngoài nên có điều kiện để xây ngôi nhà khang trang ở quê hương

Câu chuyện cả làng xuất ngoại được ông Nguyễn Hữu Chiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Trại minh chứng khi đưa chúng tôi tới thăm gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở cùng thôn. Cả gia đình anh Trung đi nước ngoài. 6 năm trước, anh Trung đi Nhật Bản được 1 năm thì đón vợ sang làm cùng. Hai vợ chồng anh đã làm việc ở Nhật được 5-6 năm. Bố mẹ anh Trung cũng đang ở nước ngoài với người thân. Anh Trung cho biết: “Nói Ngọc Trại cả làng đi nước ngoài làm việc không sai bởi ở đây có nhiều gia đình không chỉ bố mẹ mà các con cũng đi xuất khẩu lao động. Nhiều gia đình còn dẫn cả con cái, người thân đi theo”.

z5330202269775_e8b7968e2fe900593a4043d5ebddfda4.jpg
Gia đình ông Nguyễn Hữu Đông ở xã Ngọc Kỳ có hai con từng đi lao động ở Hàn Quốc. Bản thân ông cũng từng đi Oman nhiều năm

Hơn 30 năm trước, một số người dân ở xã Ngọc Kỳ rời quê đi làm việc ở nước ngoài. Từ một vài người rời làng, đến nay cả xã có hàng trăm người đi nước ngoài. Ông Nguyễn Xuân Thoảng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Kỳ cho biết toàn xã có gần 1.500 nhân khẩu thì hiện có tới 30-40% số người đi xuất khẩu lao động. Đất chật, người đông, cuộc sống khó khăn nên người dân Ngọc Kỳ đã tìm hướng đi làm việc ở nước ngoài từ sớm. Những năm trước, người dân trong xã chủ yếu đi Nga thì gần đây chuyển sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Australia, Đức…

Anh Nguyễn Văn Duy ở thôn Kim Đôi cho biết: “Đồng đất quê hương chật hẹp, làm công nhân thu nhập thấp nên tôi quyết định cho vợ đi làm việc ở nước ngoài. Sang xứ người tuy vất vả nhưng thu nhập cao hơn ở nhà nhiều lần. Tằn tiện chi tiêu cũng tích cóp được một khoản nho nhỏ để làm ăn và xây nhà khang trang".

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 3 tháng đầu năm 2024, có hơn 2.000 lao động Hải Dương đi làm việc ở nước ngoài. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, xuất khẩu lao động đã trở thành phong trào. Xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng), Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) đang là những địa phương có số người đi làm việc ở nước ngoài đông nhất, nhì tỉnh.

Luôn hướng về quê hương

“Chỉ trong 3 ngày thôn đã huy động được hơn 400 triệu đồng để cải tạo và xây dựng giếng làng. Nhanh như vậy là nhờ tấm lòng của những gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều công trình dân sinh khác ở Ngọc Trại cũng có sự đóng góp của họ như: sân bóng đá, nhà thờ, đình, đền, chùa…”, ông Nguyễn Hữu Chiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Trại thông tin.

z5319824124502_46be23e5f9298db2338c33863a4d9916.jpg
Một số sân bóng đá ở xã Ngọc Kỳ được con em xa quê hỗ trợ, đóng góp xây dựng (ảnh cơ sở cung cấp)

Xa quê nhưng những người con Ngọc Kỳ luôn hướng về quê hương. Ông Nguyễn Xuân Thoảng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Kỳ khẳng định trong bất cứ phong trào nào ở địa phương, khi cần huy động đóng góp của người dân thì những người con xa quê, đang làm việc ở nước ngoài đều tích cực ủng hộ.

z5330202284612_0243de891e9f0a49a0706bc186edd390.jpg
Nhiều người ở Ngọc Kỳ đi xuất khẩu lao động đã gửi tiền về quê xây nhà khang trang

Bình quân mỗi năm, nguồn thu nhập của người dân trong xã nhờ đi xuất khẩu lao động lên đến hơn 10 tỷ đồng. Nhiều hộ trước đây kinh tế khó khăn nhưng nhờ đi xuất khẩu lao động đã có cuộc sống đầy đủ hơn. Thu nhập bình quân đầu người ở Ngọc Kỳ năm 2023 đạt gần 75 triệu đồng/người, cao hơn mức bình quân chung của huyện Tứ Kỳ gần 1 triệu đồng/người. Vào dịp đầu năm, xã thường tổ chức gặp mặt kiều bào về quê ăn Tết. Thông qua buổi gặp mặt này, nhiều người đã có những ý kiến hay đóng góp cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

z5330202297069_799791919c0f82872aedeef4f841d818.jpg
Hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên một số tuyến đường ở Ngọc Kỳ do nhiều người đi nước ngoài tài trợ

Nhiều lao động đã đem kinh nghiệm, kiến thức làm ăn học được từ nước ngoài về Ngọc Kỳ khởi nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người. Anh Nguyễn Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thiêm ở thôn Tứ Kỳ Thượng cho biết sau bao năm đi làm việc ở nước ngoài, có chút vốn, anh lập công ty, tạo việc làm cho lao động địa phương. “Giúp con em Ngọc Kỳ có việc làm ổn định ngay tại quê nhà cũng là cách chúng tôi góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, anh Thiêm nói.

Xã Ngọc Kỳ về đích nông thôn mới từ năm 2017 và đang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao. Nhiều tiêu chí nông thôn mới ở Ngọc Kỳ hoàn thành sớm và nhanh có sự đóng góp của người dân, nhất là những gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Xã xuất ngoại