Cuối năm lo cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

20/12/2021 20:11

Trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy tại nhà ở kết hợp với mục đích kinh doanh, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.

Hầu hết các hộ kinh doanh ở đường Nguyễn Thái Học (TP Hải Dương) đều chất đầy hàng hóa chuẩn bị cho dịp cuối năm

Nhiều cơ sở chưa bảo đảm quy định phòng cháy

Chiều 17.12, chúng tôi đi cùng Đoàn kiểm tra của Công an TP Hải Dương và phường Trần Phú kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ tại một số hộ sản xuất, kinh doanh tại đường Nguyễn Thái Học. Đây là khu phố có truyền thống kinh doanh, buôn bán lâu đời ở địa phương. Cuối năm nên người dân bắt đầu trữ hàng với số lượng lớn. Hầu hết các cửa hàng đều kinh doanh mặt hàng dễ bắt lửa, dễ cháy như đồ nhựa gia dụng, vải. Thời điểm này, tại cửa hàng của gia đình bà Nguyễn Thị Sóng ở số 7, đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, các mặt hàng nhựa bày kín từ nền nhà đến các bức tường xung quanh, trên trần nhà. Chiếc cầu thang nhỏ hẹp cũng được tận dụng làm chỗ để đồ.

Do chuẩn bị hàng hóa bán dịp Tết nên tại nhiều cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh khác trong tỉnh, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Do buôn bán nhỏ lẻ nên mỗi cửa hàng bán rất nhiều loại hàng hóa, chủ hộ tận dụng không gian để bày bán hàng hóa nên chật trội, khó dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn. Để bảo đảm an ninh, cửa chính tầng 1 của nhiều hộ có 2 lớp cửa bảo vệ và trên hành lang các tầng có khung sắt được bịt kín. Nếu xảy ra cháy nổ sẽ khó tìm được lối thoát ra ngoài.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có khoảng 24.400 cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Phần lớn cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về PCCC, cứu nạn, cứu hộ nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Nhiều năm nay, người dân cải tạo, chuyển đổi nhà ở dân cư sang kinh doanh diễn ra khá phổ biến nhưng yêu cầu quản lý về PCCC còn bất cập và chưa có giải pháp tương xứng. Nguy hiểm hơn, đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồ đạc, hàng hóa nhiều, để sát nguồn điện, nguồn nhiệt, chưa kể hàng chất đầy phía trước, nếu xảy ra cháy không những chặn đường thoát hiểm mà nguy cơ ngọn lửa sẽ lan nhanh hơn.

Năm 2020, Hải Dương đã xảy ra 5 vụ cháy tại nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, làm thiệt hại 450 triệu đồng. Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy cơ sở nhà ở gắn với sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại hơn 209 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 2 giờ 20 ngày 8.9, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ uống của gia đình ông Trần Ngọc H. ở đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) làm hầu hết nguyên liệu pha chế đồ uống bị hư hại. Khoảng 7 giờ 35 ngày 19.9, một vụ cháy xảy ra tại ki - ốt bán quần áo, kinh doanh dịch vụ internet ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đã thiêu rụi toàn bộ quần áo, hệ thống máy vi tính.

Công an thị trấn Lai Cách kiểm tra, yêu cầu người dân ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Kiên quyết xử lý

Hiện nay, phần lớn cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh đều do cơ quan công an cấp huyện, UBND cấp xã quản lý. Thời gian qua, lực lượng công an phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân biện pháp phòng chống cháy nổ, cứu nạn, trang bị dụng cụ chữa cháy cơ bản, mở lối thoát hiểm thứ hai... Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu khắc phục những hạn chế về PCCC, nhận thức của nhiều hộ dân được nâng lên.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Từ đầu năm đến hết ngày 15.12, cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh đã phạt 199 trường hợp vi phạm các quy định về PCCC với số tiền gần 210 triệu đồng. Theo Công an thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) hiện nay địa phương có 350 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Năm 2021, địa phương đã tổ chức kiểm tra, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC với hơn 300 hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền 1,2 triệu đồng về các hành vi như không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC, để nội quy, tiêu lệnh về PCCC cũ, không nhìn rõ chữ.

Để không xảy ra những vụ cháy thương tâm làm thiệt hại tài sản, tính mạng của người dân, thời gian tới, các cấp, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, cứu nạn, cứu hộ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng PCCC tại chỗ bảo đảm theo quy định.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuối năm lo cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh