Vụ phóng của Triều Tiên: Tên lửa có thể đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

18/02/2023 18:49

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 18.2 cho rằng tên lửa Triều Tiên phóng đi trước đó cùng ngày ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên có thể đã rơi xuống phía Tây tỉnh Hokkaido, bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Kishida đã chỉ đạo các quan chức nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết cho công chúng, đảm bảo an toàn hàng không và hàng hải trong khu vực và chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. 

Trong khi đó, đài NHK dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết dường như Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tên lửa được phóng vào khoảng 17h21' (giờ địa phương, tức 15h21' theo giờ Việt Nam), đạt độ cao khoảng 5.700 km và bay được quãng đường khoảng 900 km, trong khoảng thời gian 66 phút. Tên lửa đã rơi vào khoảng 18h27' (giờ địa phương, tức 16h27' theo giờ Việt Nam). 

Cùng ngày, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng an ninh quốc gia của nước này đã tiến hành họp khẩn. 

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đưa tin Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa về phía vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng được thực hiện ở khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng, vào 17h22' (giờ địa phương, tức 15h22' theo giờ Việt Nam).

Trong một tuyên bố, JCS khẳng định quân đội Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và hợp tác với Mỹ, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giác.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên trong năm 2023, diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận chung trong tuần tới. Trước đó, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 1.1.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ phóng của Triều Tiên: Tên lửa có thể đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản