Trong nước

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm trượt vé dự Olympic Paris

HQ (theo Tuổi trẻ) 15/03/2024 18:05

Chiều 15/3, hy vọng cuối cùng của Taekwondo Việt Nam, nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm để thua Ozoda Sobirjonova (Uzbekistan) 1-2 và mất vé dự Olympic Paris 2024.

Bạc Thị Khiêm (giáp xanh) dính đòn của Ozoda - Ảnh chụp màn hình
Bạc Thị Khiêm (giáp xanh) dính đòn của Ozoda (ảnh chụp màn hình)

Sau khi Lý Hồng Phúc (nam hạng dưới 68 kg) và Trương Thị Kim Tuyền (nữ dưới 49 kg) đều thất bại từ vòng 1/16 thì tất cả sự chú ý dồn vào nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm ở Vòng loại Olympic Paris Taekwondo khu vực châu Á.

Hy vọng vé Olympic cuối cùng

Bạc Thị Khiêm tranh tài ở hạng cân nữ dưới 67 kg trong ngày 15/3. Ở trận mở màn cũng là vòng tứ kết, cô dễ dàng đánh bại VĐV Mokhru Khalimova của Tajikistan tới tỉ số 2-0 (3-0 và 2-0) để vào bán kết.

Đối thủ của Khiêm ở bán kết là Ozoda Sobirjono (Uzbekistan). Võ sĩ sinh năm 2002 có tỷ lệ chiến thắng là 58,3%. Ozoda nhập cuộc hiệp 1 không tốt nên bị đại diện Việt Nam hạ chóng vánh 5-0.

Bạc Thị Khiêm tung một đòn đá trúng giáp mặt của đối thủ để lấy 3 điểm. Sau đó là một cú đạp trúng giáp Ozoda vào 10 giây cuối của hiệp 1 để tạo ưu thế thuận lợi cho hiệp 2.

Hiệp 2, Khiêm khởi đầu mỹ mãn khi tiếp tục đá trúng mặt đối phương để dẫn 3-1. Thế nhưng một chút sơ hở đã khiến cô gái sinh năm 2000 liên tục bị Ozoda đánh đến mất thăng bằng trong nửa cuối hiệp 2.

Ozoda ghi liên tiếp 11 điểm để kết thúc hiệp đấu này với tỉ số 12-3. Cô đánh Khiêm choáng váng hai lần và khiến trọng tài phải đếm knock-out đến 8 đối với nữ võ sĩ Việt Nam.

HLV khiếu nại bất thành cho Bạc Thị Khiêm - Ảnh chụp màn hình
Huấn luyện viên khiếu nại bất thành cho Bạc Thị Khiêm (ảnh chụp màn hình)

Ở hiệp 3 quyết định, cả hai huấn luyện viên đều tranh thủ sử dụng quyền khiếu nại một lần hòng ghi điểm nguội nhưng đều không thành công.

Dường như khiếu nại của HLV Việt Nam chỉ nhằm mục đích "câu giờ". Bạc Thị Khiêm có vẻ đuối sức và phải chống hai tay vào gối để trụ lại trong khi chờ quyết định của các trọng tài.

Ở 40 giây cuối cùng, Ozoda có cú móc ngược lòng bàn chân trúng giáp mặt của Bạc Thị Khiêm để ghi 3 điểm. Nhưng cô gái Uzbekistan cũng bị trừ 1 điểm kỹ thuật.

Bạc Thị Khiêm tung hết lực còn lại để tấn công trong 20 giây cuối nhưng dính thêm một đòn đá trúng mặt khiến khoảng cách tăng lên 5 điểm. Do đuối sức nên Khiêm tấn công không còn chính xác nữa.

Kết quả là Ozoda thắng 2-1 và giành quyền vào trận chung kết. Cô chắc chắn lấy suất dự Olympic Paris 2024 cùng đối thủ Sasikarn Tongchan của Thái Lan.

Ngược lại, Bạc Thị Khiêm sẽ tranh huy chương đồng với Indira Basnet của Nepal. Như vậy, Taekwondo Việt Nam hoàn toàn trắng tay với 3 niềm hy vọng dự Olympic Paris.

HQ (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Võ sĩ Bạc Thị Khiêm trượt vé dự Olympic Paris