Trong tỉnh

375 võ sĩ tranh Giải vô địch karate miền Bắc tại Hải Dương

TIẾN HUY - TUẤN ANH 12/03/2024 14:50

Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ IV năm 2024 do Hải Dương đăng cai tổ chức nhằm phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các SEA Games, ASIAD và Olympic.

dsc_2128(1).jpg
Giải vô địch karate miền Bắc là giải đấu đầu tiên Hải Dương đăng cai tổ chức trong năm 2024

Ngày 12/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ IV năm 2024. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm 2024 do Hải Dương đăng cai tổ chức.

Giải quy tụ 375 võ sĩ thuộc 17 đoàn, gồm: chủ nhà Hải Dương, Điện Biên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Hoà Bình, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hưng Yên, Thái Nguyên và 2 đoàn Quân đội, Công an Nhân dân.

dsc_2133(1).jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự giải

Các vận động viên thi đấu nội dung kata, kumite cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ các nhóm: Từ 10 - 11 tuổi, từ 12 - 14 tuổi, từ 15 - 17 tuổi, từ 18 tuổi trở lên.

Tham dự giải đấu, đoàn chủ nhà của huấn luyện viên Lê Văn Minh có 15 vận động viên, được giao chỉ tiêu 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đối kháng, quyền biểu diễn. Giải đấu diễn ra đến ngày 15/3.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ IV năm 2024:

dsc_2161(1).jpg
Bài biểu diễn Kata Annan của các thành viên đội tuyển kata quốc gia nam. Đây là các võ sĩ đoạt huy chương vàng SEA Games 32
dsc_2200(1).jpg
Trận đối kháng nội dung kumite cá nhân nam 50 kg giữa võ sĩ Nguyễn Hải Anh đai xanh (Hà Nội) và Nguyễn Văn Đăng (Bắc Ninh). Ở trận đấu này, Nguyễn Văn Đăng giành chiến thắng với tỷ số 1-0
dsc_2223(1).jpg
Võ sĩ Cấn Hữu Hùng đai đỏ của Quân đội trong trận gặp Phạm Vũ Trung Hiếu của Công an Nhân dân
TIẾN HUY - TUẤN ANH
(0) Bình luận
375 võ sĩ tranh Giải vô địch karate miền Bắc tại Hải Dương