Tin tức

Viện trợ nâng cao năng lực nữ đại biểu Quốc hội và HĐND của Hải Dương

HẢI MINH 21/01/2024 15:06

Số tiền viện trợ không hoàn lại hơn 543 triệu đồng dành để thực hiện dự án "Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

391633275_1383524142428611_1210406378650350032_n.jpg
Số tiền viện trợ của tổ chức APHEDA giúp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới

Hải Dương vừa được Tổ chức APHEDA của Australia (tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại) viện trợ không hoàn lại hơn 543 triệu đồng. Nguồn viện trợ này dành cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026". Dự án góp phần tăng tỷ lệ, chất lượng và số lượng nữ ứng cử viên được bầu chọn trong nhiệm kỳ 2026-2031; nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, nhất là các chính sách liên quan đến phụ nữ tham chính.

Đây là đợt viện trợ đầu tiên của tổ chức này cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương thực hiện dự án trên trong năm 2024.

Trước đó, tháng 11/2023, Tổ chức APHEDA đã viện trợ gần 1,6 tỷ đồng cho hai huyện Bình Giang và Tứ Kỳ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tập huấn kiến thức, kỹ năng cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

HẢI MINH
(0) Bình luận
Viện trợ nâng cao năng lực nữ đại biểu Quốc hội và HĐND của Hải Dương