Môi trường

Tứ Kỳ phấn đấu trồng hơn 110.200 cây xanh

TRẦN YẾN 28/02/2024 18:50

Chiều 28/2, tại Trường Mầm non Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024. Huyện phấn đấu trồng hơn 110.200 cây xanh.

bhd_tukytrongcayxanh_1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, huyện Tứ Kỳ trồng cây tại đường gom 391, xã Cộng Lạc

Để thực hiện tốt phong trào trồng cây, huyện yêu cầu các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cải tạo diện tích vườn tạp; đẩy mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh; tập trung chủ yếu vào các loại cây có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi như: chuối, cam, quýt, quất, đu đủ, xoài, ổi... và một số cây lấy gỗ, bóng mát.

Tại lễ phát động, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông tặng 220 cây hoa ban, tổng trị giá 132 triệu đồng cho Huyện đoàn Tứ Kỳ.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ và đại biểu đã trồng 50 cây cây hoa ban trắng tại khu vực đường gom 391, đoạn qua xã Cộng Lạc.

Năm 2023, toàn huyện đã trồng được 110.200 cây, đạt 102% kế hoạch, chủ yếu là chuối, bưởi, ổi, táo, bạch đàn, keo... Một số xã thực hiện tốt phong trào trồng cây như: Hà Thanh, An Thanh, Minh Đức, Chí Minh, Tân Kỳ, Văn Tố, Quang Trung, Tiên Động, Quang Khải...

TRẦN YẾN
(0) Bình luận
Tứ Kỳ phấn đấu trồng hơn 110.200 cây xanh