Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024

PV 16/02/2024 14:29

Sáng 16/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, huyện Nam Sách phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 tại xã An Sơn.

z5164795189840_b7592b918c7f2e4af57de0e2da05b2b6(1).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Nam Sách…

z5164795192433_e4293242c3b60b3b5e0053250868042b.jpg
Các đại biểu dự Lễ phát động Tết trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây. Đó là "việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều", “cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”. Cùng với cả nước, những năm qua, tỉnh Hải Dương chú trọng, quan tâm thực hiện di nguyện của Bác và chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trồng cây, gây rừng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên chăm lo việc trồng cây không chỉ mỗi dịp Tết đến, xuân về mà triển khai trong khả năng cho phép, phù hợp tình hình thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh từ việc tổng kết, đánh giá kết quả trồng cây hằng năm của tỉnh cho thấy việc trồng cây chỉ là bắt đầu, còn chăm sóc để cây phát triển tốt, mang lại giá trị thiết thực mới là quan trọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trồng và chăm sóc cây xanh thường xuyên, liên tục sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Để thực hiện tốt phong trào trồng cây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Đồng thời phát động Tết trồng cây phù hợp điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, từng bước nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh. Tăng cường trồng cây phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu di tích, hành lang giao thông; trồng tre chắn sóng để bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai. Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, bảo đảm cây sống khỏe, phát triển tốt. Bên cạnh đó cần rà soát, bố trí diện tích, vị trí để tiếp tục thực hiện trồng cây, trồng rừng và tăng cường sản xuất trên diện tích cây ăn quả hiện có, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, thủ trưởng cơ quan gương mẫu đi đầu vận động các tầng lớp nhân dân quyết tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trồng cây năm 2024 UBND tỉnh giao. Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực trồng cây để khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào trồng cây trong nhân dân.

thay-anh(1).jpg
Các đồng chí Thường Trực Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại đường trục chính xã An Sơn

Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024, kêu gọi các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào. Năm 2024, Hải Dương phấn đấu trồng 800.000 cây phân tán gồm các loài cây sấu, xà cừ, ngọc lan, lát hoa, sao, bằng lăng, xoan, phượng… Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cùng nhân dân tham gia trồng cây tại tuyến đường trục chính xã An Sơn.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024