Môi trường

Kinh Môn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

TƯỜNG VY 23/02/2024 20:00

Sáng 23/2, tại phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

8(1).jpg
Các đại biểu và nhân dân trồng hơn 100 cây tại khuôn viên trụ sở UBND phường Thất Hùng (ảnh cơ sở cung cấp)

Năm 2024, thị xã phấn đấu trồng 103.000 cây, gồm 53.000 cây ăn quả; 2.000 cây phong cảnh, bóng mát; 48.000 cây lấy gỗ. Thị xã giao chỉ tiêu cụ thể cho các các xã phường tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thị xã và đại biểu đã trồng hơn 100 cây gồm cây hoa, cảnh, các cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như bưởi, cam, táo, ổi… tại trụ sở UBND phường Thất Hùng.

Hiện thị xã Kinh Môn có 1.146,81 ha rừng. Năm 2023, toàn thị xã đã trồng được: 116.540 cây phân tán các loại, đạt 114,25% kế hoạch. Các đơn vị cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, một số đơn vị tiêu biểu như: Thượng Quận, Hiệp Hòa, Thăng Long, Bạch Đằng, Minh Hòa, Tân Dân, Minh Tân.

TƯỜNG VY
(0) Bình luận
Kinh Môn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024