Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn từ ngày 19/2

NHẤT NGUYÊN 21/01/2024 15:33

Hải Dương tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 10 tháng giêng đến hết 10/2 (tức từ 19/2-19/3).

trong-cay-gay-rung1.jpg
Tổ chức phát động Tết trồng cây để đưa phong trào trồng rừng, trồng cây xanh dần trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân tỉnh Hải Dương (ảnh tư liệu)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2024.

Theo đó, Hải Dương tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 10 tháng giêng đến hết ngày 10/2 (tức từ ngày 19/2-19/3). Công tác bảo vệ, phát triển rừng từ tháng 1 đến tháng 12/2024.

Tổ chức phát động Tết trồng cây nhằm tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; đưa phong trào trồng rừng, trồng cây xanh dần trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Tổ chức Tết trồng cây phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Tùy tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương để thực hiện bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi trồng phải tiến hành chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hoặc giao UBND cấp xã, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, trường học tích cực hưởng ứng thực hiện Tết trồng cây trên địa bàn.

UBND TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn ngoài các nhiệm vụ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn. Trong đó tập trung quản lý, bảo vệ ổn định diện tích rừng hiện có, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng. Bảo đảm tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2030 của tỉnh ổn định từ 5,2-5,6%...

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Hải Dương phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn từ ngày 19/2