Trong tỉnh

Trưng dụng một đoạn quốc lộ 37 tổ chức Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa"

TIẾN HUY 18/02/2024 06:27

Tại cự ly 10 km, 15 km, các vận động viên sẽ chạy qua ngã ba An Lĩnh trên quốc lộ 37 (Hải Dương), do đó các phương tiện qua đây sẽ phải hạn chế lưu thông hoặc dừng hẳn.

img_4234(1).jpg
Khu vực ngã ba An Lĩnh trên quốc lộ 37, nơi các vận động viên Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" sẽ chạy qua

Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I có 3 cự ly 5 km, 10 km và 15 km. Trong đó, cự ly 5 km chạy 1 vòng quanh hồ Côn Sơn; cự ly 10 km và 15 km xuất phát từ bến xe chùa Côn Sơn đến nghi môn đền Kiếp Bạc, sẽ phải trưng dụng khoảng 100 m của quốc lộ 37. Riêng cự ly 15 km, các vận động viên sẽ chạy thêm 1 vòng hồ Côn Sơn.

Dự kiến, cự ly 15 km xuất phát trước, sau đó đến cự ly 10 km. Ban Tổ chức tính toán để các vận động viên ở 2 cự ly băng qua quốc lộ 37 tại ngã ba An Lĩnh sát thời điểm với nhau để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các phương tiện qua lại.

z5164398208984_2d100e4b59cb14e25a0aa38007057604.jpg
Đường chạy cự ly 15 km

Theo Ban Tổ chức, vận động viên chạy các cự ly 10 km, 15 km sẽ băng qua quốc lộ 37 trong thời gian khoảng 30 phút. Thời điểm đoàn vận động viên chạy qua, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông sẽ hạn chế phương tiện qua lại hoặc dừng hẳn để bảo đảm an toàn giao thông. Do đó, chắc chắn sẽ xảy ra ùn ứ, do quốc lộ 37 có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Các lái xe có thể chủ động lựa chọn hành trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến công việc.

Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa" tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ I có trên 850 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nghiệp dư tranh tài, trong đó có một số vận động viên hàng đầu Đông Nam Á, vận động viên là người nổi tiếng và vận động viên nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Giải sẽ diễn ra sáng 26/2 (17 tháng giêng).

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Trưng dụng một đoạn quốc lộ 37 tổ chức Giải việt dã "Hành trình kết nối di sản văn hóa"