Tổ chức truy điệu, an táng và bàn giao hài cốt liệt sĩ tại phường Hải Tân

15/06/2022 11:45

Sáng 15.6, TP Hải Dương tổ chức lễ truy điệu, an táng và bàn giao hài cốt 5 liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Tân.

Các đồng chí lãnh đạo Quân Khu 3, lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.  

Di quách liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Tân

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt 2 liệt sĩ: Phạm Mậu (quê ở Quảng Ngãi) và Phạm Thị Loan (quê Hà Nam Ninh, nay là các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) được quy tập, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Tân do các địa phương không có thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Hài cốt 3 liệt sĩ: Hoàng Quốc Dân (quê ở Nghệ An), Nguyễn Vui (quê Quảng Nam), Vũ Văn Hỷ (quê Bến Tre) được bàn giao về nguyên quán và nơi ở hiện tại của gia đình...


Hài cốt 3 liệt sĩ được bàn giao về nguyên quán

Trước đó, ngày 14.6, TP Hải Dương đã tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt 5 liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân Cầu Cương (phường Tân Hưng) và tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Tân.

Khu mộ liệt sĩ, tử sĩ thuộc khu vực nghĩa trang nhân dân Cầu Cương dành cho các quân nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 7 trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới nhưng không qua khỏi và chưa tìm được đơn vị, thân nhân tiếp nhận. Năm 1994, Bệnh viện Quân y 7 đã xin quỹ đất, quy tập 54 mộ liệt sĩ, tử sĩ vào khu riêng biệt và đã tiến hành nâng cấp, tu sửa 2 lần vào các năm 1997, 2000. Sau nhiều lần xác minh, làm rõ thông tin, UBND TP Hải Dương xác định còn 5 mộ liệt sĩ có hài cốt tại đây và đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho quy tập hài cốt các liệt sĩ.

     PV

(0) Bình luận
Tổ chức truy điệu, an táng và bàn giao hài cốt liệt sĩ tại phường Hải Tân