Các thị trường ''rúng động'' bởi tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ

02/08/2019 12:09

Thị trường chứng khoán ''nhuốm sắc đỏ'' trong khi giá cổ phiếu của nhiều nhà bán lẻ Mỹ sụt giảm, sau khi Tổng thống nước này Donald Trump áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.8.2019 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, bắt đầu từ 1.9 tới, trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa kết thúc. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 1.8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% xuống 26.583,42 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,9% xuống 2.953,56 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq mất 0,8% xuống còn 8.111,12 điểm. 

Phiên này, giá cổ phiếu của các nhà bán lẻ như Best Buy giảm 10,8%, Target giảm 4,4% và Macy mất 6,8%. Các công ty khác có sự hiện diện lớn tại Trung Quốc cũng chứng kiến giá cổ phiếu giảm, với Caterpillar giảm 3,7% và Boeing giảm 2,1%, Deere & Company giảm 2,7%. 

Các chỉ số chứng khoán châu Á giảm mạnh lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 2.8. Cụ thể, tại Tokyo, chỉ số Nikkei mất 1,94% xuống mức 21.122,43 điểm trong khi chỉ số Topix giảm 1,82% xuống mức 1.538,87 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 2,19% xuống còn 26.961,23 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,63% xuống mức 2.861,33 điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết rằng bắt đầu từ ngày 1.9 tới, Mỹ sẽ áp bổ sung thêm một khoản thuế khoảng 10% đối với số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, thông báo của ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán “chao đảo” và thúc đẩy một đợt bán tháo trên diện rộng. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump không lo ngại về phản ứng tiêu cực của các nhà đầu tư và khẳng định ông đã lường trước được điều này. 

Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng gần 2% sau thông báo của Tổng thống Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 2.8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,9% lên 1.440,02 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng gần 1% lên 1.450,90 USD/ounce.   

Trong phiên giao dịch ngày 1.8, giá dầu thế giới giảm hơn 7%, trong đó dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã có phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 năm qua. Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 4,55 USD (6,99%) xuống 60,50 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13.6 là 60,02 USD/thùng. Đây là mức giảm phần trăm nhiều nhất tính theo ngày của giá dầu Brent kể từ tháng 2.2016.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,63 USD (7,9%) xuống 53,95 USD/thùng sau khi rơi xuống 53,59 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 19.6. Loại dầu này cũng ghi nhận mức giảm phần trăm lớn nhất tính theo ngày kể từ tháng 2.2015. Theo số liệu từ Refinitiv Eikon, hơn 836.000 hợp đồng đã được “trao tay”, vượt mức trung bình của một ngày là khoảng 623.000 hợp đồng.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's nhận định việc Mỹ tiếp tục áp thuế nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc sẽ gây sức ép đối với kinh tế toàn cầu vào thời điểm tăng trưởng đã chậm lại ở Mỹ, Trung Quốc và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Theo các chuyên gia, động thái áp thuế có thể cũng khiến Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục hạ lãi suất để bảo vệ nền kinh tế nước này trước các rủi ro do chính sách thương mại.

Trong khi đó, báo giới Trung Quốc cho rằng việc tăng thuế không giúp đẩy nhanh quá trình đạt thỏa thuận như Mỹ mong muốn, mà chỉ khiến nỗ lực trở nên khó khăn hơn.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các thị trường ''rúng động'' bởi tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ