Lao động - Việc làm

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hải Dương cao nhất 123 triệu đồng

PV 30/12/2023 10:35

Năm nay, mức thưởng cả dịp Tết dương lịch và âm lịch cao nhất đều thuộc về các doanh nghiệp ở Cẩm Giàng.

img_2794.jpg
Ở Hải Dương, thưởng Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp FDI năm 2024 tăng 7% so với năm 2023 nhưng các doanh nghiệp dân doanh lại giảm 11%

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2024 là 123 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng). Năm nay, mức thưởng cả dịp Tết dương lịch và âm lịch cao nhất đều thuộc về các doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất chỉ bằng 65,2% so với mức thưởng cao nhất của năm 2023.

Dịp Tết Nguyên đán 2024 mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 6.150.000 đồng/người, mức thấp nhất 100.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng một người cao nhất 65 triệu đồng, bình quân 5.260.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Tại những doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 27 triệu đồng/người, bình quân 6,6 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người, bình quân 5,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Theo phân tích của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiền thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp FDI năm 2024 tăng 7% so với năm 2023 nhưng các doanh nghiệp dân doanh lại giảm 11%.

PV
(0) Bình luận
Thưởng Tết Nguyên đán ở Hải Dương cao nhất 123 triệu đồng