Thống đốc bang Florida tranh cử Tổng thống Mỹ

25/05/2023 05:45

Ngày 24.5, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã nộp hồ sơ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 lên Ủy ban bầu cử liên bang, chính thức tham gia vào đường đua trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Chú thích ảnh

Thống đốc bang Florida của đảng Cộng hòa Ron DeSantis ăn mừng chiến thắng trong đêm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 ở Tampa, Florida, Mỹ ngày 8.11.2022

Trang web của Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ cùng ngày đã công bố hồ sơ này. Ông Ron Desantis cũng đưa ra tuyên bố trong một video ngay trước thềm cuộc phỏng vấn trên Twitter với ông Elon Musk - CEO của nền tảng này. Trong tuyên bố, ông Ron DeSantis khẳng định sẽ tham gia tranh cử để “dẫn dắt nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ông DeSantis, 44 tuổi, được đánh giá là “ngôi sao đang lên” của Đảng Cộng hòa, là đối thủ tiềm năng nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nội bộ đảng này.  Ông Trump gần đây đang dẫn đầu các kết quả thăm dò so với các ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa khác, và giữ khoảng cách đáng kể với ông DeSantis đang ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán tỷ lệ ủng hộ Thống đốc bang Florida có thể tăng vọt khi ông DeSantis trở thành ứng cử viên chính thức.

Hiện ngoài ông Trump và ông DeSantis, đảng Cộng hòa đang có các ứng viên Tổng thống khác bao gồm cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, doanh nhân Vivek Ramaswamy, phát thanh viên Larry Elder, Thượng nghị sỹ bang South Carolina Tim Scott.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thống đốc bang Florida tranh cử Tổng thống Mỹ