Phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc"

18/06/2021 17:35

Tại buổi gặp mặt, trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ban tổ chức phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc".


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 18.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020 và phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc" nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -21.6.2021).

Tới dự có các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hải Dương và trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu khai mạc buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tích to lớn trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp không nhỏ của báo chí đối với sự ổn định, phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương và của tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả của báo chí đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương, đất nước trong suốt 96 năm qua. Khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt quy định của pháp luật, tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị…


Đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương đọc báo cáo Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020

Các nhà báo tiếp tục thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực nhằm tuyên truyền, quảng bá, làm lan toả rộng rãi quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm của Hải Dương là: Tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương; về hoạch định và mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh Hải Dương; về tiềm năng, thế mạnh, mảnh đất và con người Xứ Đông văn hiến và anh hùng; những chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế của tỉnh với "Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm - Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển"...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các nhà báo tích cực tham gia Giải báo chí năm 2021 với chủ đề: "Hải Dương vượt khó - tăng tốc" và quan tâm đầu tư công sức để có nhiều tác phẩm có chất lượng.


Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng phát động Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam; điểm lại những đóng góp, kết quả nổi bật của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua. Đồng chí gửi lời cảm ơn các cơ quan chủ quản và đội ngũ người làm báo trong tỉnh; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tích cực vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm đối với tỉnh, phối hợp thông tin nhiều mặt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh của Hải Dương để tỉnh nhà ngày càng phát triển, từng bước hiện thực hóa khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao 2 giải A cho các tác phẩm "Công nhân Công ty Quảng Phong bị tổn thương thần kinh" của nhóm tác giả Nguyễn Lan - Đỗ Quyết (Báo Hải Dương) và "Covid-19, xúc động những lá thư" của tác giả Vũ Long (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh). Hội Nhà báo tỉnh cũng trao 3 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích.  


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng trao giải A Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020 cho các tác giả, nhóm tác giả Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng đã phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc". Giải này có nhiều điểm mới, đó là lần đầu tiên được tổ chức; đối tượng tham dự giải mở rộng tới tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về Hải Dương, đã được đăng tải; tất cả các tác phẩm báo chí đã tham dự giải báo chí khác đều được tham dự. Theo đó, các tác phẩm dự thi cần phản ánh những vấn đề mới về hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương, đặc biệt là trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19; sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội...


Các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản trao giải B Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2020 cho các tác giả, nhóm tác giả

Các tác phẩm dự thi có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng, được đăng tải từ ngày 1.10.2020 đến ngày 1.10.2021 với các loại hình báo in, điện tử, truyền hình và phát thanh. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 2.10.2021. Hội đồng chấm giải sẽ xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét trao giải. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.


THẾ ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động Giải báo chí "Hải Dương vượt khó - tăng tốc"