Các nơi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

10/11/2019 18:54

Ngày 10.11, nhiều thôn, khu dân cư trong tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2019).


Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng (Gia Lộc)

Về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng (Gia Lộc) vào chiều 10.11 có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Gia Lộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai đề nghị cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở...


 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thanh Miện trao giấy chứng nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho các gia đình ở thôn Phù Tải 1, xã Thanh Giang (Thanh Miện)

Thôn Phù Tải 1, xã Thanh Giang là đơn vị đầu tiên của huyện Thanh Miện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao giấy chứng nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho 16 gia đình; huyện Thanh Miện hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hoản 40 triệu đồng xây nhà "đại đoàn kết"; con em xa quê, người dân trong thôn ủng hộ 283 triệu đồng để xây dựng quê hương.

          PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các nơi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc