Trong tỉnh

Thị xã Kinh Môn nhất toàn đoàn Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30

TIẾN HUY - THẾ ANH 24/12/2023 12:11

Cuối giờ sáng 24/12, diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng tại Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30 "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng" và bế mạc, trao giải.

kkk.jpg
Các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức giải và đại diện Sacombank Hải Dương trao cờ, cúp nhất toàn đoàn cho thị xã Kinh Môn

Ban Tổ chức đã xác định chính xác thành tích của các đội tuyển và từng vận động viên.

Với tổng 111 điểm, thị xã Kinh Môn giành cờ, cúp nhất toàn đoàn; có 221 điểm, TP Hải Dương nhì toàn đoàn; không có đội thứ ba toàn đoàn.

Trước đó, 111 vận động viên bước vào nội dung thanh niên nam, cự ly 5 km. Đây là nội dung đông vận động viên và cạnh tranh cao nhất giải.

z5004010717376_8eaee93630bdb970f2bc42c2ad5a374c(1).jpg
Nam thanh niên, cự ly 5 km là nội dung cuối cùng tại Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30

Kết quả cá nhân nam thanh niên, vận động viên Nguyễn Văn Sáng (TP Hải Dương) cán đích đầu tiên; nhì, ba thuộc về các vận động viên Nguyễn Đức Thịnh (Kinh Môn), Vũ Trọng Hiển (Chí Linh).

Đồng đội nam thanh niên, nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các đoàn: TP Chí Linh, TP Hải Dương và huyện Thanh Miện.

z5004085735864_81670b782c6edfa283f3a1476bd00a37(1).jpg
Vận động viên Nguyễn Văn Sáng của TP Hải Dương về nhất nội dung thanh niên nam, cự ly 5 km

Cá nhân thanh niên nữ, nhất Nguyễn Thị Phượng (TP Hải Dương); nhì, ba thuộc về vận động viên Phạm Thị Quỳnh Nga (TP Hải Dương) và Nguyễn Thị Hồng (Bình Giang).

img_6756(1).jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Phượng (TP Hải Dương) nhất nữ thanh niên, cự ly 3 km. Ảnh: Linh Linh

Đồng đội nữ thanh niên nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các đoàn: TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và huyện Thanh Miện.

z5004270137026_1d5a5f35dc0861fbfc34463d2d734f70(1).jpg
Vận động viên Phạm Thị Hải Yến (TP Hải Dương) giành huy chương vàng nội dung thiếu niên nữ
z5004270119346_b3a1fac0821a1f33753a28dee0040673(1).jpg
Nội dung thiếu niên nam, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các vận động viên của Kinh Môn, TP Hải Dương và Kim Thành
z5004261058303_9f5be15431cac4f9d402c396ca3e5dce(1).jpg
Ban Tổ chức trao giải đồng đội nữ thanh niên
img_6941(1).jpg
Trao giải nhất, nhì, ba nội dung nam thanh niên, cự ly 5 km. Ảnh: Linh Linh

Nội dung thiếu niên nam, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các vận động viên: Nguyễn Minh Tuấn (Kinh Môn), Phan Phúc Hải (TP Hải Dương) và Nguyễn Phú Anh Đức (Kim Thành).

z5004010583826_114d188d478a17e9e5296b8ed39e699b(1).jpg
Nguyễn Minh Tuấn (Kinh Môn) về nhất nội dung thiếu niên nam, cự ly 3 km

Đồng đội nam thiếu niên, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các đoàn: thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương, huyện Kim Thành.

Cá nhân thiếu niên nữ, giải nhất, nhì, ba thuộc về các vận động viên: Phạm Thị Hải Yến (TP Hải Dương), Nguyễn Thị Trang (Kinh Môn), Nguyễn Thị Thu Huyền (Gia Lộc).

Đồng đội thiếu niên nữ, thị xã Kinh Môn giành giải nhất, huyện Gia Lộc đoạt giải nhì, giải ba thuộc về huyện Cẩm Giàng.

z5003947582688_44ccd72b8d957bc32adabcafb3020f11(1).jpg
Vận động viên Trần Thị Bảo Thi (Kinh Môn) nhất nội dung nhi đồng nữ, cự ly 1,5 km

Ở nội dung cá nhân nhi đồng nam, Nguyễn Long Nhật (Thanh Hà) về nhất; Mạc Duy Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Nam (Kinh Môn) lần lượt giành giải nhì và giải ba.

z5004284264753_659b1419cd232fa2d9e9a630b00678f2(1).jpg
Trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nhi đồng nam

Đồng đội nhi đồng nam, nhất Kinh Môn, nhì Thanh Hà, ba huyện Cẩm Giàng.

Cá nhân nhi đồng nữ, 3 vận động viên của Kinh Môn gồm: Trần Thị Bảo Thi, Phạm Thị Hồng Hạnh và Trương Minh Trang lần lượt giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng.

z5004284168614_eb84c975dff1f67f3f3413de75910d09(1).jpg
Ba vận động viên của Kinh Môn giành trọn bộ huy chương nội dung nhi đồng nữ

Đồng đội nhi đồng nữ, nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Kinh Môn, Kim Thành và TP Hải Dương.

z5004086938680_fbc36cdd9e3493c8ec05576912730376(1).jpg
Các vận động viên căng sức sau nội dung nam thanh niên cự ly 5 km phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội

Mặc dù thời tiết rét đậm, song khoảng 1.000 người đã có mặt tại sự kiện. Nhiều đoàn thể thao tranh tài tại giải đã có mặt tại TP Hải Dương từ hôm trước.

Dự giải có 272 vận động viên thuộc các đội tuyển điền kinh 12 huyện, thành phố, thị xã.

Ở nội dung nhi đồng nam, cự ly 1,5 km, có 34 vận động viên sinh từ năm 2012 - 2017 của TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Thanh Hà, Cẩm Giàng. Vận động viên trẻ tuổi nhất là Phạm Nhật Khôi (TP Hải Dương) mới 6 tuổi.

Nội dung nhi đồng nữ, cự ly 1,5 km có 21 vận động viên, sinh từ năm 2012 - 2016 của các đơn vị: TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng. Vận động viên trẻ tuổi nhất là Phạm Anh Thư (TP Hải Dương) 7 tuổi.

z5003904638233_33476a8210ce58368cdcdf607b792cae(1).jpg
Giải việt dã Báo Hải Dương năm nay được điều hành bởi đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương

Thiếu niên nam, cự ly 3 km, có 32 vận động viên sinh từ năm 2008 - 2011, của các huyện Nam Sách, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ; TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Thiếu niên nữ, cự ly 3 km, có 25 vận động viên, sinh từ năm 2008 - 2011, của các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Thanh hà, Cẩm Giàng, Gia Lộc và TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn.

Nội dung nữ thanh niên, cự ly 3 km, có 49 vận động viên, sinh từ năm 1970 - 2009 thuộc các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng và TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn.

Đông đảo nhất là nội dung nam thanh niên, cự ly 5 km, có tới 111 vận động viên, sinh từ năm 1963 - 2010, thuộc các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang; TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Vận động viên lớn tuổi nhất tham dự nội dung này cũng là vận động viên lớn tuổi nhất giải đấu là Vũ Văn Nhuận (sinh năm 1963) của Thanh Miện.

Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30 "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng" và Lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" do Báo Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hải Dương, Sacombank Hải Dương phối hợp tổ chức khai mạc sáng cùng ngày, tại công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương). Giải là dịp tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển điền kinh của tỉnh, đồng thời chuẩn bị lực lượng vận động viên tranh tài tại các giải đấu trong nước năm 2024.

TIẾN HUY - THẾ ANH
(0) Bình luận
Thị xã Kinh Môn nhất toàn đoàn Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30