Trong tỉnh

Khai mạc Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30 và phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"

TIẾN HUY - THẾ ANH 24/12/2023 08:37

Sáng 24/12, Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30 "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng" và Lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" diễn ra sôi động tại công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương).

z5003828176493_94aef574794d1995ba2ee48c99d07675(1).jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc Giải việt dã Báo Hải Dương
z5003911344049_ffbe1a851547c9aab01a1127bf6b07b7.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu dự lễ khai mạc

Giải do Báo Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hải Dương, Sacombank Hải Dương phối hợp tổ chức. Báo Hải Dương truyền hình trực tuyến trên báo Hải Dương điện tử, Fanpage Báo Hải Dương và kênh YouTube của báo.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương; Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy Chí Linh và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, nhà tài trợ, cùng đông đảo nhân dân dự sự kiện.

hhh(1).jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

Từ sáng sớm, mặc dù thời tiết rét đậm, song khoảng 1.000 người đã có mặt tại sự kiện, đông nhất từ trước tới nay. Nhiều đoàn thể thao tranh tài tại giải đã có mặt tại TP Hải Dương từ hôm trước.

z5003828177820_b0d64d5e25af1de326488de721b17013(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc giải việt dã và phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"

Phát biểu khai mạc Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30, đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển của sự nghiệp thể thao Hải Dương, Giải việt dã Báo Hải Dương đã trở lại sau một thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19, với quy mô lớn hơn trước. Ban tổ chức cam kết vì một giải đấu công bằng, an toàn, với tinh thần thể thao cao thượng.

z5003831359125_c3470f0b9be802525b01d9d4cedae4d9(1).jpg
Quang cảnh lễ khai mạc

Phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương nhấn mạnh đây là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

z5004126610914_49aa8048730f351237a90d195010201e.jpg
Ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa nhà tài trợ
z5004141773371_3f6eec4f9cb61980897512895902da87.jpg
Giải việt dã Báo Hải Dương năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các khối: lực lượng vũ trang, người cao tuổi, phụ nữ, vận động viên thành tích cao, học sinh... đã xuống đường chạy hưởng ứng, cổ vũ cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao.

z5003828157467_4dd6fe8d4808ba3014918044182b9b8b(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy hưởng ứng

Ngay sau lễ khai mạc, các phần thi chính thức được bắt đầu. Nhi đồng nam, nhi đồng nữ là những nội dung đầu tiên của giải việt dã, có cự ly 1,5 km, điểm xuất phát phía trước cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, phía gần công viên Bạch Đằng.

Vận động viên lớn tuổi nhất tham dự nội dung này, cũng là vận động viên lớn tuổi nhất giải đấu là ông Vũ Văn Nhuận (sinh năm 1963) của Thanh Miện cho biết tuổi tác không phải là trở ngại quá lớn khi đến với giải đấu này. Qua giải ông muốn xác định giới hạn của bản thân, đồng thời mong muốn khích lệ, cổ vũ phong trào chạy vì sức khỏe cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Dương Runner - HDRC cho biết, 50 thành viên câu lạc bộ thi đấu trong màu áo TP Hải Dương. Câu lạc bộ quy tụ nhiều vận động viên có bề dày kinh nghiệm tham dự các giải chạy phong trào, chuyên nghiệp trong cả nước, gần đây là Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2023 cự ly 42 km. Đây là lần đầu tiên các thành viên câu lạc bộ dự Giải việt dã Báo Hải Dương và 5 km không phải sở trường nhưng toàn đội rất tự tin hướng đến chiến thắng.

Dự giải năm nay có 272 vận động viên thuộc 12 đội tuyển điền kinh của 12 huyện, thị xã, thành phố.

Ở nội dung nhi đồng nam, cự ly 1,5 km, có 34 vận động viên sinh từ năm 2012 - 2017 của TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Thanh Hà, Cẩm Giàng. Vận động viên trẻ tuổi nhất là Phạm Nhật Khôi (TP Hải Dương) mới 6 tuổi.

Nội dung nhi đồng nữ, cự ly 1,5 km có 21 vận động viên, sinh từ năm 2012 - 2016 của các đơn vị: TP Hải Dương, TP ,Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng. Vận động viên trẻ tuổi nhất là Phạm Anh Thư (TP Hải Dương) 7 tuổi.

Thiếu niên nam, cự ly 3 km, có 32 vận động viên sinh từ năm 2008 - 2011, của các huyện Nam Sách, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ; TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Thiếu niên nữ, cự ly 3 km, có 25 vận động viên, sinh từ năm 2008 - 2011, của các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Thanh hà, Cẩm Giàng, Gia Lộc và TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn.

Nội dung nữ thanh niên, cự ly 3 km, có 49 vận động viên, sinh từ năm 1970 - 2009 thuộc các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng và TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn.

Đông đảo nhất là nội dung nam thanh niên, cự ly 5 km, có tới 111 vận động viên, sinh từ năm 1963 - 2010, thuộc các huyệnn Nam Sách, Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang; TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Vận động viên lớn tuổi nhất tham dự nội dung này, cũng là vận động viên lớn tuổi nhất giải đấu là ông Vũ Văn Nhuận (sinh năm 1963) của Thanh Miện.

TIẾN HUY - THẾ ANH
(0) Bình luận
Khai mạc Giải việt dã Báo Hải Dương lần thứ 30 và phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"