Ô tô

Thị trường ô tô Việt ấm trở lại, xe bán chạy hơn nhưng xe nhập chiếm gần một nửa

HQ (theo Vietnamnet) 12/04/2024 21:53

Thị trường ô tô Việt Nam ấm trở lại khi các mẫu xe bán chạy hơn trong tháng 3/2024. Các hãng xe tại Việt Nam vừa "chốt sổ" với 27.289 chiếc bán ra, tăng 135% so với tháng 2. Trong đó, xe nhập khẩu chiếm gần một nửa "miếng bánh" thị phần.

Ford Ranger stormtrak 1.jpg
Phiên bản xe bán tải mới Ford Ranger Stormtrak vừa ra mắt tháng 4/2024 với giá 1,039 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 3/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (chỉ bao gồm số liệu của các thành viên thuộc VAMA và xe nhập khẩu toàn thị trường) đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng 2 nhưng giảm 9% so với tháng 3/2023.

Trong đó, xe du lịch đạt doanh số 19.014 chiếc, tăng 135%; xe thương mại đạt 8.047, tăng 131% và xe chuyên dùng đạt 228 chiếc, tăng 307% so với tháng 2.

Tính chung quý I/2024, theo tổng hợp của VAMA, toàn thị trường ô tô đạt doanh số 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe du lịch đạt 41.858 chiếc, giảm 21%, xe thương mại đạt 15.915 chiếc, giảm 6% và xe chuyên dùng đạt 392 chiếc, giảm 48% so với quý I/2023.

Số liệu được công bố độc lập không nằm trong tổng hợp của VAMA là xe Hyundai do Tập đoàn Thành Công báo cáo, cho biết, tháng 3/2024, tổng doanh số xe Hyundai đạt 4.542 xe, tăng gấp 2,23 lần so với tháng 2 nhưng giảm tới 21,3% so với tháng 3/2023 (đạt 5.773 xe). Cộng dồn quý I/2024, tổng số xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 10.144 xe, giảm 31,1% so với cùng kì quý I/2023.

Về cơ cấu nguồn gốc, doanh số của xe lắp ráp trong nước theo tổng hợp của VAMA tháng 3/2024 đạt 14.474 xe, tăng 117% và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 12.815 xe, tăng 158% so với tháng trước. Số liệu bổ sung của Tập đoàn Thành Công cho thấy, các mẫu xe Hyundai thuộc nhóm xe du lịch sản xuất lắp ráp trong nước là 3.472 chiếc, giảm 27% so với tháng 3/2023 (4.757 xe).

Tính chung quý I/2024, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 30.919 chiếc, giảm 20% trong khi xe nhập khẩu đạt 27.246 chiếc, chỉ giảm 14% so với quý I/2023. Cùng đó, xe lắp ráp thương hiệu Hyundai đạt 7.780 chiếc trong quý I năm nay.

Xe nhập khẩu hiện nay đã chiếm 46% thị phần, tức gần một nửa quy mô thị trường ô tô Việt Nam. Còn lại, 56% thị phần là xe sản xuất lắp ráp trong nước.

Như vậy, nếu tính gộp từ các nguồn thông tin được công bố công khai là VAMA và Hyundai, VietNamNet ghi nhận tháng 3, thị trường ô tô Việt đã đạt doanh số 30.761 xe và quý I/2024 đạt con số hơn 66.105 xe.

Có thể thấy, tháng 3, xe bán chạy hơn nhiều so với tháng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng mạnh doanh số bán xe ở tháng 3 so với tháng 2 có yếu tố "đặc biệt", do tháng 2 là tháng Tết Nguyên đán, kỳ bán hàng bị rút ngắn nên doanh số rất thấp. Trong khi đó, tháng 3, các hãng đều ồ ạt giảm mạnh giá và hỗ trợ phí trước bạ nhiều mẫu xe tồn đọng VIN 2022-2023 nên doanh số được đẩy lên.

Dữ liệu này chưa bao gồm doanh số xe Mercedes-Benz và VinFast do 2 hãng xe này không công bố số liệu bán hàng hằng tháng. Riêng VinFast sẽ công bố số liệu bán hàng theo quý và năm nhưng chỉ công bố số liệu thị trường toàn cầu, không đưa thông tin cụ thể riêng về từng thị trường.

HQ (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường ô tô Việt ấm trở lại, xe bán chạy hơn nhưng xe nhập chiếm gần một nửa