Xây dựng Đảng - Chính quyền

Thị trấn Cẩm Giang 2 lần “cộng” xã

VY LONG 24/01/2024 06:00

Chủ động thực hiện chủ trương sáp nhập xã Thạch Lỗi (liền kề) trong giai đoạn 2023 – 2025, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng, Hải Dương) đang sẵn sàng cho lần thứ 2 “vươn mình”.

00:00

z4988013558693_48cde8b566e656fd598318d0b79b9770(1).jpg
Dự án trường liên cấp tiểu học, THCS và THPT đang được đẩy nhanh tiến độ thi công tại thị trấn Cẩm Giang

Đổi thay

Về thị trấn Cẩm Giang vào một ngày cuối năm, chúng tôi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của một thị trấn có bề dày lịch sử gần 400 năm. Những con phố nhuốm màu thời gian như Vinh Quang, Độc Lập, Thạch Lam... nay đã khoác lên mình “bộ cánh” mới, khang trang, hiện đại nhưng vẫn không mất đi nét riêng của vùng đất vốn từng được mệnh danh là “thị trấn văn chương”. Dọc đường 196, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát.

Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này, chứng kiến sự phát triển của quê hương, nhất là sau khi xã Kim Giang được sáp nhập với thị trấn Cẩm Giàng (cũ) thành thị trấn Cẩm Giang hiện nay, anh Nguyễn Thanh Tuấn, 42 tuổi, ở khu 2 cho biết tuyến đường Độc Lập qua xóm nhà anh trước đây chật hẹp, ngoằn ngoèo, mặt đường rải đá cấp phối. Năm 2022, tuyến đường được địa phương quan tâm cải tạo, mở rộng. Toàn tuyến được chỉnh trang, có vỉa hè, hệ thống thoát nước. “Diện mạo đô thị ngày càng sạch đẹp, khang trang, bà con nhân dân rất phấn khởi”, anh Tuấn nói.

Giai đoạn 2019 - 2021, xã Kim Giang sáp nhập với thị trấn Cẩm Giàng để lập lên đơn vị hành chính mới là thị trấn Cẩm Giang. Sau sáp nhập, 3 năm qua địa phương đã đầu tư trên 14 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, nâng cấp nhiều công trình trường học, đường giao thông, nhà văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, từ sau sáp nhập, thị trấn Cẩm Giang đã đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn, trong đó có dự án trường liên cấp do Công ty CP Hưng Phát là chủ đầu tư. Đây là dự án trường liên cấp tiểu học, THCS và THPT nhằm giảm tải cho các trường học trên địa bàn, nhất là bậc THPT. “Mục tiêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Giang là xây dựng thị trấn thành một đô thị văn minh”, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Giang Phạm Thanh Tùng cho biết.

b4507fd4-a575-41aa-9cf2-ce610e0f2197(1).jpeg
Gấp rút hoàn thiện công trình nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cẩm Giang

Từ năm 2021 đến nay, thị trấn đã đầu tư gần 5 tỷ đồng chỉnh trang lại một số tuyến phố như Độc Lập, Vinh Quang, Chiến Thắng; lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng; bố trí thùng rác công cộng tại các khu dân cư; gắn biển tên phố, số nhà tại các khu dân cư thuộc xã Kim Giang (cũ). Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đường giao thông, chỉnh trang đô thị, đầu năm 2023, thị trấn cũng đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn. Đáng chú ý, sau sáp nhập, thị trấn Cẩm Giang được huyện Cẩm Giàng quan tâm đầu tư nhiều dự án quan trọng như nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục thị trấn lên đường huyện 196; cải tạo mở rộng tuyến đường 19 qua địa bàn…

Cẩm Giang còn chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Thị trấn quy hoạch khu kinh doanh dịch vụ xe ô tô, máy móc cũ tại khu Tràng Kênh, Kim Quan, Nguyên Khê và kinh doanh dịch vụ thương mại tại khu 1, 2, 3... Sau 3 năm sáp nhập, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Cẩm Giang đạt 70 triệu đồng (đầu năm 2021 sau sáp nhập mới đạt 48 triệu đồng/người).

Kỳ vọng mới

808f88bc-6030-48f8-bc48-02f33a5980e7(1).jpeg
Sau sáp nhập, thị trấn Cẩm Giang được huyện Cẩm Giàng quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường

Giai đoạn 2023 – 2025, thị trấn Cẩm Giang không thuộc diện bắt buộc sáp nhập do đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước. Tuy nhiên, theo phương án tổng thể và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã được phê duyệt, xã Thạch Lỗi sẽ sáp nhập với thị trấn Cẩm Giang để bảo đảm mục tiêu quy hoạch chung của huyện. Cẩm Giang tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm hướng tới xây dựng, phát triển thị trấn theo mô hình đô thị trung tâm (cùng với thị trấn Lai Cách), làm hạt nhân phát triển không gian để hình thành hệ thống đô thị chung của huyện.

Theo đề án, xã Thạch Lỗi sáp nhập với thị trấn Cẩm Giang có tên mới là thị trấn Cẩm Giang. Sau sáp nhập, thị trấn Cẩm Giang tương lai sẽ rộng 10,52 km2 với dân số gần 14.000 người. Xã Thạch Lỗi và thị trấn Cẩm Giang liền kề nhau, nằm trên trục đường 388, đi lại thuận tiện, có nhiều điểm tương đồng về tập quán, lối sống... nên quá trình triển khai thực hiện các bước trong sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ, nhân dân địa phương đồng thuận.

Là người con của thị trấn Cẩm Giang, năm nay đã gần 60 tuổi, ông Phạm Văn Thắng ở khu 2 từng 2 lần bỏ phiếu đồng thuận việc sắp xếp đơn vị hành chính của thị trấn. “Sau hơn 3 năm đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động, chứng kiến nhiều đổi thay của thị trấn chúng tôi rất phấn khởi. Lần sắp xếp mới này chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo đà cho Cẩm Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, ông Thắng nói.

Dự kiến năm 2024, huyện Cẩm Giàng sẽ đầu tư xây dựng cầu Lương Điền – Cẩm Giang, tạo thuận lợi trong đi lại cho người dân 2 địa phương cũng như các vùng lân cận. “Chúng tôi mong rằng tỉnh, huyện Cẩm Giàng sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho những địa phương sau sáp nhập, nhất là những xã thuộc diện khuyến khích để thị trấn Cẩm Giang trong tương lai thực sự là đô thị trung tâm, hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực”, ông Phạm Thanh Tùng bày tỏ.

VY LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trấn Cẩm Giang 2 lần “cộng” xã