Tháng 3, hàng nghìn đàn ong về Thanh Hà 'làm' mật hoa vải
MINH NGUYÊN•21/03/2025 07:00
Khi khắp vùng vải Thanh Hà (Hải Dương) bung nở hoa trắng muốt cũng là lúc đàn ong khắp nơi về đây 'làm' mật.
Rộn ràng mùa ong về Thanh Hà lấy mật vảiThợ kiểm tra cầu ong. Cầu nào đầy mật sẽ mang đi quay. Họ mặc bảo hộ cẩn thận tránh ong đốtMỗi cầu ong sẽ có một chú ong chúa "chỉ huy" công việc lấy mật của cả đànThùng ong đặt trong các vườn vải để ong lấy mật dễ dàng hơn. Những người cùng đàn ong đi lấy mật đến từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Ong đi đâu họ đi đấy, có khi là đi khắp chiều dài đất nướcSáp ong được lấy ra để bán cho người thích ngâm rượu hoặc người chế biến sản phẩm làm đẹp như son dưỡng môi, mặt nạ đắp mặt, làm đẹp daNăm nay Hợp tác xã Ong mật Minh Khang (Ninh Giang, Hải Dương) đưa hơn 1.500 đàn ong về lấy mật vải tại Thanh Hà. Mặc dù mới đưa về gần 1 tuần nhưng hợp tác xã đã thu 4 tấn mật. Hiện nay hợp tác xã có 5 thành viên, mỗi thành viên phụ trách trông coi một điểm và hỗ trợ nhau khi thu hoạch mậtNhững giọt mật sau khi được lọc tạp chất đóng vào chai thu hút nhiều người đến mua. Giá bán 110.000 đồng/chai mậtHuyện Thanh Hà hiện có 3.285 ha vải, trong đó có 1.700 ha vải sớm, chiếm 52% diện tích, được trồng chủ yếu tại các xã khu Hà Đông. So với những năm trước, năm nay vải ra hoa đẹp và đều nhất. Thời tiết thuận lợi cho vải sinh trưởng, phát triển, đậu quả. Hiện tại tỷ lệ vải thiều sớm ra hoa, nở hoa đạt hơn 95%, vải thiều chính vụ đang ra hoa đạt 90%. Đàn ong về lấy mật đến đầu tháng 4, sau đó sẽ di chuyến tới nơi khác để hút mật ở mùa hoa khácMINH NGUYÊN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.