Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 29/1

T.H (theo TTXVN) 29/01/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hoà Ba Lan, Đại sứ Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Đại sứ Tây Ban Nha đến trình quốc thư... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Chiều 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hoà Ba Lan Aleksander Surdej, Đại sứ Cộng hoà Nhân dân Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman và Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala đến trình quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cũng trong chiều 29/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mozambique Leonardo Manuel Pene đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano De Lasala đến trình quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

2.jpeg

Ngày 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024 để thảo luận đối với 5 nội dung, trong đó có 3 dự án Luật gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi) và 2 đề nghị xây dựng luật gồm: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Trong ảnh: Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Sáng 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Cuộc gặp mặt do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao trướng mừng thọ cho các đại biểu hưu trí. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

4.jpg

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, hiện tạm giữ hàng nghìn sản phẩm nghi là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ... Trong ảnh: Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Thế Quang với số tiền xử phạt 25.000.000 đồng. Ảnh: TTXVN phát

5.jpg

Ngày 29/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Công an huyện Vũ Quang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (sinh ngày 9/11/1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) thu giữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn. Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Giết người" vào ngày 15/5/2022 rồi trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, để che dấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước bạn Lào. Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố trong cả nước tiêu thụ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpg

Ngày 29/1, tại tỉnh Xaysomboun, Bắc Lào diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun. Đây là công trình sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Làodo Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ dự án thực hiện.Công trình Đài phát thanh phát hình Xaysombun được đầu tư xây dựng tại Bản Phuhuaxang, huyện Anuvong, tỉnh Xaysombun trên diện tích 5.587 m2, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, khu nhà ở dành cho nhân viên, tháp truyền hình cao 75m cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Trong ảnh: Đại biểu Việt Nam và Lào cắt băng khánh thành Đài phát thanh phát hình tỉnh Xaysomboun, Lào. Ảnh: TTXVN phát

7(1).jpg

Sáng 29/1, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AMM Retreat) đã khai mạc tại thành phố Luang Prabang, Bắc Lào. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị quan trọng này. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng sẽ thảo luận, thống nhất các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong cả năm theo chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”, hướng triển khai các kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Cấp cao liên quan. Trong ảnh: Các trưởng đoàn và Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên –TTXVN

8.jpg

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 29/1 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm và dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Một ngày trước đó, Triều Tiên đã phóng tên lửa hành trình chiến lược “Pulhwasal-3-31” từ một tàu ngầm, trúng các mục tiêu định trước trên một hòn đảo ở vùng biển phía Đông nước này. Trong ảnh: Tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 được phóng thử từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

9.jpg

Ngày 29/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo quy định cấm bán thuốc lá điện tử (vape) dùng một lần, nhằm ngăn trẻ em sử dụng loại thuốc lá này.Quy định mới của Chính phủ Anh đưa ra hạn chế đối với thuốc lá điện tử, yêu cầu bao bì đơn giản và cách bày bán không gây thu hút đối với trẻ em. Thủ tướng Sunak cũng tái khẳng định rằng chính phủ sẽ soạn thảo luật ngăn chặn giới trẻ mua các loại thuốc lá nói chung. Trong tuyên bố, Thủ tướng Sunak cho biết bên cạnh cam kết ngăn chặn bán thuốc lá cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, các quy định mới là nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em. Bên cạnh lợi ích về sức khỏe, lệnh cấm thuốc lá điện tử dùng một lần sẽ hạn chế được 5 triệu chiếc loại này xả ra môi trường mỗi tuần. Trong ảnh: Một người đàn ông hút vape dùng một lần ở Anh. Ảnh: Reuters/TTXVN

10.jpg

Trong phiên giao dịch sáng 29/1, giá dầu thế giới tăng 1% do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi xảy ra vụ tấn công mới vào tàu chở nhiên liệu trên Biển Đỏ và xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu lọc của Nga dự kiến giảm. Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 83 cent lên 84,38 USD/thùng sau khi có lúc vọt lên 84,80 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao dịch tại thị trường New York tăng 78 cent lên 78,79 USD/thùng. Trong ảnh: Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29/1