Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 27/1

TTXVN 27/01/2024 22:10

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, động viên công nhân, người lao động thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, động viên công nhân, người lao động thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đoạn qua các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá và Nghệ An. Các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng số móng cột là 1.179 móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công tại vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình thuộc Dự án Đường dây 500kV Nam Định 1 - Phố Nối. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Ngày 27/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao 300 suất quà Tết của Chủ tịch Quốc hội tặng cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Dịp này, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk ấm no, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi. Trong ảnh: Trao tượng trưng 300 suất quà Tết của Chủ tịch Quốc hội cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

03.jpg

Ngày 27/1, tại TP Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 43 thành viên, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, hiệp hội có hơn 400 hội viên liên kết tại 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

04.jpg

Ngày 27/1, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện ngành y tế năm 2024 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ nhà quản lý" nhằm thu hút sự vào cuộc của các nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực vận động, kêu gọi các cán bộ, nhân viên, người lao động… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn. Chương trình đã thu về được 368 đơn vị máu từ sự tham gia hiến của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn hiến máu với chủ đề "Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ nhà quản lý" ngày 27/1/2024. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

05.jpg

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 27/1, Công ty Viettel Cambodia PTE.LTD (Metfone) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình “Xuân an yên vui đón Tết” năm 2024, trao 200 phần quà cho người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trong dịp Xuân Giáp Thìn năm nay, Công ty Metfone có kế hoạch trao tặng 1.075 suất quà Tết tổng trị giá 22.655 USD cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành ở Campuchia. Trong ảnh: Ban tổ chức trao tặng quà Tết cho người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Hoàng Minh - TTXVN

06.jpg

Ngày 27/1, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào (Luông Pha Bang, Phong Xa Lỳ, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly và U Đôm Xay. Chương trình được tổ chức trong từ ngày 27 - 30/1, với 2 hoạt động chính là: Giao lưu văn nghệ và Thi đấu giao hữu thể thao học sinh. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 26/1, cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), theo đó yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong quyền hạn của nước này để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Dải Gaza. Phán quyết trên được đưa ra sau khi Nam Phi hồi tháng 12/2023 đã đệ đơn lên ICJ kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại Dải Gaza. Trong ảnh: Từ Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza ngay lập tức tuân thủ đầy đủ phán quyết của ICJ. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/1 kêu gọi Quốc hội Hungary sớm phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào liên minh quân sự vào cuối tháng 2 tới. Ông Jens Stoltenberg đưa ra lời kêu gọi trên một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức phê chuẩn luật chấp thuận của Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Như vậy, hiện Hungary là nước duy nhất chưa phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển. Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Liên hợp quốc ngày 26/1 kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để triển khai lực lượng đa quốc gia đến Haiti sau khi Tòa án Tối cao Kenya bác bỏ việc gửi cảnh sát tới quốc gia Caribe này. Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký António Guterres nhấn mạnh tính cấp thiết của việc áp dụng các biện pháp và huy động tài chính để mang lại sự ổn định cho Haiti, quốc gia đang đắm chìm trong tình trạng bạo lực chưa từng có. Theo dữ liệu trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một ngày trước đó, tỷ lệ các vụ giết người và bắt cóc do các băng nhóm gây ra ngày càng gia tăng đã buộc hàng trăm nghìn người Haiti phải rời bỏ nhà cửa. Trong ảnh (tư liệu): Người dân rời bỏ nhà cửa sau cuộc tấn công của bang nhóm tội phạm tại Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Truyền thông khu vực cho biết, đêm 26/1, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công một tàu chở dầu của công ty vận tải năng lượng quốc tế Trafigura có trụ sở tại Singapore, trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Marlin Luanda của công ty Trafigura tại vị trí cách thành phố cảng Aden của Yemen gần 100 km về phía đông nam. Vụ tấn công gây ra một vụ cháy trên boong của con tàu, nhưng không có bất kỳ thương vong nào được ghi nhận. Trong ảnh (Tư liệu): Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27/1