Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 28/1

T.H (theo TTXVN) 28/01/2024 21:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án xây dựng Đường dây tải điện 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 28/1, tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án xây dựng Đường dây tải điện 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) - Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Thanh Hóa và các điểm cầu tại 8 tỉnh khác có đường dây đi qua. Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên); gồm 4 dự án thành phần; tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Chương trình Ngày hội Công nhân - Đón chào Xuân mới 2024 và tặng quà đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2.jpg

Ngày 28/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với huyện Mộc Châu và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024. Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên, mang nhiều ý nghĩa, thiết thực, nhân văn sâu sắc; góp phần lan tỏa yêu thương, chăm lo, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới của tỉnh Sơn La đón Tết, đón một mùa Xuân mới đầm ấm, hạnh phúc hơn. Trong ảnh: Trao quà miễn phí cho người dân tại "Gian hàng 0 đồng" ở Chương trình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

3.jpg

Sáng 28/1, tại TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024. Ngay sau lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như đổi rác lấy quà, khánh thành “Đường cờ Tổ quốc”, mít tinh phát động giảm rác thải nhựa trên toàn địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 2/2. Hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và người dân ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác tại 10 điểm trên địa bàn TP Huế. Dịp này, tại Cảng cá Thuận An (TP Huế), lãnh đạo tỉnh đã tham gia thả cá, tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và trao tặng 500 dụng cụ túi lưới lưu giữ rác thải nhựa đại dương cho ngư dân và chi hội nghề cá. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang tham gia vệ sinh môi trường tại khu vực Cảng cá Thuận An. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

4.jpeg

Hưởng ứng chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 16, sáng 28/1, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ, với thông điệp “Từ trái tim xanh - Trao Tết an lành”. Ngày hội là cơ hội để các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ giọt máu hồng nhân ái của mình, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, đặc biệt khi Tết đến, Xuân về. Trong ảnh: Tình nguyên viên đến hiến máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu “Từ trái tim xanh - Trao Tết an lành”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

5.jpg

Sáng 28/1, người dân xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phát hiện tại một gia đình ở thôn Mia có 3 người trong một gia đình tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Qua sơ bộ khám nghiệm hiện trường, thấy anh Đ. V. N (sinh năm 1984) và vợ là chị P. T. V (sinh năm 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (sinh năm 2019) nằm chết trên giường trong phòng ngủ rộng hơn 10m2 đóng kín cửa, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than. Trong ảnh: Ngôi nhà xảy ra vụ việc nghi là ngộ độc khí than khiến 3 người tử vong. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpeg

Ngày 27/1, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ hành động ngay lập tức để "đóng cửa" biên giới Mỹ-Mexico nếu Quốc hội thông qua đề xuất đang được đàm phán tại Thượng viện, trong đó có gói hơn 60 tỉ USD viện trợ cho Ukraine. Tuyên bố của ông Biden là nỗ lực nhằm cứu vãn một thỏa thuận biên giới của lưỡng đảng - vốn gắn kèm những cải cách về nhập cư với điều kiện viện trợ cho Ukraine và Israel - đang trên bờ vực sụp đổ sau khi Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, nghị sĩ Cộng hoà Mitch McConnell thừa nhận riêng với các thượng nghị sĩ cùng đảng khác trong tuần này rằng sự phản đối từ cựu Tổng thống Donald Trump - ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa năm 2024 - đang đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong ảnh: Tổng thống Joe Biden dừng chân ở biên giới Mỹ-Mexico ở El Paso, Texas, trên đường tới hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mexico. Ảnh: AP/TTXVN

7.jpg

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/1đã chỉ trích châu Âu vì “bài Nga” và chỉ trích các nước vùng Baltic về nhân quyền tại lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm 80 năm kết thúc cuộc vây hãm Leningrad của Đức Quốc xã. Theo Tổng thống Putin, mục đích của người Đức khi tiến hành Thế chiến 2 là đánh cắp tài nguyên của Liên Xô và tiêu diệt người dân của quốc gia này. Ông Putin nhắc lại, Ukraine vốn là một phần của Liên Xô và bị quân đội của Hitler tàn phá. Estonia, Latvia, Lithuania, từng đều là một phần của Moscow trong Chiến tranh Lạnh nhưng hiện tại là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, lại là những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất việc Nga đưa quân sang Ukraine. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tại đài tưởng niệm cuộc vây hãm Leningrad. Ảnh: Kremlin/TTXVN

8.jpg

Theo truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã phát hiện một số tên lửa hành trình không xác định được phóng vào vùng biển gần thành phố Sinpo, Triều Tiên vào lúc 8h sáng 28/1. Trước đó vào ngày 24/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa hành trình chiến lược mới “Rocket-3-31” mà nước này đang nghiên cứu, chế tạo. Trong ảnh: Tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 của Triều Tiên được phóng thử về phía Hoàng Hải ngày 24/1/2024. Ảnh: KCNA/TTXVN

9.jpg

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27/1 tuyên bố đã phanh phui một mưu đồ tham nhũng trong quá trình quân đội nước này mua đạn dược với tổng giá trị lên tới 40 triệu USD. Việc Ukraine công bố vụ tham nhũng mua sắm vũ khí đạn dược trên quy mô lớn sẽ gây tác động tư tưởng lớn tại một quốc gia đã quá mệt mỏi về nhiều mặt sau gần 2 năm xung đột vũ trang với Nga. Cụ thể, SBU cho biết vụ thụt két này liên quan quá trình mua 100.000 quả đạn cối cho quân đội Ukraine. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn súng cối trong buổi huấn luyện quân sự. Ảnh: Getty Images/TTXVN

10.jpg

Trung Quốc và Singapore sẽ miễn thị thực cho nhau bắt đầu từ ngày 9/2 tới đây. Theo đó, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên sẽ có thể nhập cảnh vào quốc gia của nhau để du lịch, thăm thân, kinh doanh... mà không cần thị thực, trong thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vào nước kia để làm việc, đưa tin cần có sự chấp thuận trước, cũng như dự định lưu trú quá 30 ngày phải có thị thực tương ứng trước khi nhập cảnh. Công dân mang hộ chiếu Singapore hiện được hưởng chính sách miễn thị thực vào Trung Quốc trong thời gian 15 ngày, chính sách này đã bị tạm hoãn trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 và được nối lại vào cuối tháng 7 năm ngoái. Công dân Trung Quốc hiện vẫn cần phải xin thị thực nhập cảnh vào Singapore. Trong ảnh: Người đi bộ tại Chinatown ở Singapore. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28/1