Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 24/11

Theo TTXVN 24/11/2023 22:08

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) sau đó thảo luận về dự án Luật Đường bộ; biểu quyết thông qua Luật Quản lý, Bảo vệ Công trình Quốc phòng và Khu Quân sự......là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24/11.

TRONG NƯỚC

sukienngay241123_1.jpg

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV, sáng 24/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ. Chiều 24/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ấn nút biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukienngay241123_2.jpg

Ngày 24/11, tại Hà Nội, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma tuý. Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích triệt phá hàng loạt chuyên án ma túy lớn trong thời gian vừa qua. Đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

sukienngay241123_3.jpg

Ngày 24/11, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào. Hội nghị do Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Lào và Sở Công thương thủ đô Viêng Chăn (Lào) tổ chức nhằm giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, nhu cầu xúc tiến đầu tư. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp Lào đã ký 9 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Trong ảnh: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Viêng Chăn tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên -TTXVN

sukienngay241123_4.jpg

Ngày 24/11, tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khai mạc Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2023 (TECHFEST – WHISE 2023). Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

sukienngay241123_5.jpg

Ngày 24/11 Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại một quán nhậu, khiến 2 người bị thương. Vào tối 19/11 xảy ra cuộc ẩu đả giữa nhóm của Hồ Văn Hoàng Đăng (19 tuổi, quê Trà Vinh) và nhóm của Giang (44 tuổi, quê Trà Vinh) tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Đăng đã rút súng bắn trọng thương Giang và một thành viên khác. Trong ảnh: Bốn nghi can liên quan đến vụ nổ súng tại quán nhậu ở Bình Dương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đăk Lắk. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay241123_6.jpg

Ngày 24/11, tại phiên họp toàn thể thứ nhất Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 (APPF31) tổ chức tại thủ đô Manila (Philippines), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có bài tham luận quan trọng, đưa ra 4 khuyến nghị nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của nghị viện để thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, giải quyết các xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất tại APPF 31 ngày 24/11. Ảnh: Lê Dương- TTXVN

sukienngay241123_7.jpg

Ngày 24/11, tân Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cam kết sẽ triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm buôn bán ma túy, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân nước này thông qua các cải cách khẩn cấp. Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ở thủ đô Quito, Tổng thống Noboa khẳng định: "Để chấm dứt tình trạng bạo lực, chúng ta cần xử lý tình trạng thất nghiệp. Tôi sẽ trình lên Quốc hội những cải cách mang tính cấp bách". Trong ảnh: Tân Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phát biểu tại Quito. Ảnh: THX/TTXVN

sukienngay241123_8.jpg

Ngày 24/11, Ai Cập cho biết 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ được đưa hằng ngày vào Dải Gaza sau khi thỏa thuận tạm ngừng bắn kéo bắt đầu có hiệu lực vào sáng cùng ngày. Người đứng đầu Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) Diaa Rashwan cũng cho biết 200 xe tải chở hàng viện trợ sẽ vào Gaza hằng ngày. Trong ảnh: Xe tải chở khí đốt viện trợ cho Gaza di chuyển qua cửa khẩu Rafah. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay241123_9.jpg

Đại sứ quán Afghanistan tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã đóng cửa do các nhà ngoại giao ở đây không được nước sở tại gia hạn thị thực và áp lực từ chính quyền Taliban. Ngày 24/11, Đại sứ sắp mãn nhiệm Farid Mamundzay, người được bổ nhiệm dưới thời Chính phủ Afghanistan trước khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền cách đây 2 năm, đã đưa ra thông báo này. Trong ảnh: (Tư liệu) Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay241123_10.jpg

Ngày 24/11, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) ở nước này trong tháng 10/2023 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong bối cảnh giá cả nhiều loại hàng hóa tiếp tục tăng mạnh. Đây cũng là tháng thứ 19 liên tiếp chỉ số này tăng và vẫn ở cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đặt ra. Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24/11