Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 23/11

Theo TTXVN 23/11/2023 22:22

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa tại tỉnh Long An là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23/11.

TRONG NƯỚC

sukien23112023_1.jpg

Ngày 23/11, tại tỉnh Long An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963 – 23/11/2023). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, Nhà nước. Dự Lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhân dân tỉnh Long An. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukien23112023_2.jpg

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Dự án luật có nhiều điểm đáng chú ý như: Độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hạ xuống 75 thay vì 80 tuổi như quy định hiện hành; giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; người đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm không đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu không rút bảo hiểm một lần cũng sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu. Chiều 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukien23112023_3.jpg

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Cán sự Đảng Toà án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao dự. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

sukien23112023_4.jpg

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" trong quân đội năm 2023. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì. Trong ảnh: Trao tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

sukien23112023_5.jpg

Ngày 23/11, Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đã cập bến cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48 an toàn và bàn giao toàn bộ 39 thuyền viên cùng tàu QNg 90251 TS cho UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). 39 thuyền viên này được cứu sau khi tàu tàu QNg 90251 TS bị phá nước và chìm ở ngoài khơi ngày 20/11 vừa qua. Trong ảnh: Các thuyền viên trên tàu bị nạn chuẩn bị được đưa về nhà. Ảnh: Sỹ Thắng -TTXVN

QUỐC TẾ

sukien23112023_6.jpg

Ngày 22/11, Nghị viện châu Âu (EP) đã bác đề xuất cắt giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp được Ủy ban Môi trường của cơ quan này đưa ra hồi tháng trước. Quyết định này bị xem là "bước thụt lùi" trong nỗ lực bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu (EU) trên toàn khối. Với 299 phiếu ủng hộ, 207 phiếu chống và 121 phiếu trắng, EP đã bác dự luật Quy định về việc sử dụng bền vững các sản phẩm bảo vệ thực vật (SUR). Trong ảnh: Cuộc họp của Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien23112023_7.jpg

Ngày 23/11, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức khôi phục tất cả các biện pháp quân sự vốn tạm dừng theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần của thỏa thuận nhằm phản đối vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng hôm 21/11. Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố sẽ “không bị kiềm chế” bởi thỏa thuận quân sự nêu trên, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải trả giá đắt vì quyết định đã đưa ra. Trong ảnh (tư liệu): Ông Song Young-moo (trái, phía trước) lúc là Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và người đồng cấp Triều Tiên No Kwang Chol (phải, phía trước) tại lễ ký thỏa thuận quân sự liên Triều, trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien23112023_8.jpg

Ngày 23/11, giới chức Israel cho biết giao tranh tại Gaza và việc Phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin sẽ không diễn ra trước ngày 24/11, dù hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời vì lý do nhân đạo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi tối 22/11 xác nhận việc trả tự do cho các con tin bị Hamas cầm giữ kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10 sẽ theo đúng thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Trong ảnh: Chuyển người bị thương sau các cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

sukien23112023_9.jpg

Trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Di sản thế giới), ngày 22/11, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Việt Nam lại một lần nữa trúng cử thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Với 121 phiếu thuận, trên tổng số 171 phiếu hợp lệ, lần thứ 2 Việt Nam tiếp tục trúng cử vị trí thành viên của Ủy ban Di sản thế giới, sau lần đầu vào năm 2013. Với số phiếu này, Việt Nam hiện đứng thứ nhất nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ 2 cao nhất toàn thể, chỉ sau Ukraine với 134 phiếu. Trong ảnh: Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên họp Đại hội đồng lần thứ 24 Công ước Di sản thế giới ngày 22-23/11. Ảnh: TTXVN

sukien23112023_10.jpg

Tối 22/11, Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ (NEMA) cho biết ít nhất 46 người, chủ yếu là người du mục chăn gia súc, đã mất tích tại miền Đông nước này do tuyết rơi dày và bão tuyết. Theo NEMA, hoạt động tìm kiếm người mất tích đang được triển khai ở các tỉnh Sukhbaatar, Khentii, Dornod và Dornogovi. Trong ảnh (tư liệu): Tuyết phủ trắng xóa tại Sergelen Soum, Mông Cổ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23/11