Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 20/11

TTXVN 20/11/2023 21:30

Chiều 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và giảm thuế giá trị gia tăng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20/11.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, chiều 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và giảm thuế giá trị gia tăng. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự phiên họp sáng 20/11. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

2.jpg

Sáng 20/11, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến thăm Giáo sư, Tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

3.jpg

Ngày 20/11, sự kiện Diễn đàn thanh niên trong khuôn khổ Hội nghị Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (Hội nghị AP - 11) chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây sẽ là dịp để thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển của Hội với các đối tác quốc tế và các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ đó khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam và trách nhiệm, hành động của các Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa. Trong ảnh: Diễn đàn là dịp để các đại biểu thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

4.jpg

Ngày 20/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Fulda - Cộng hòa Liên bang Đức (GEKE) tổ chức triển lãm “Khám phá Quần thể Điện Phụng Tiên”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế, giai đoạn 2021 - 2026”. Thông qua phục dựng ảo tổng thể kiến trúc nguyên bản Điện Phụng Tiên, triển lãm giúp du khách có cơ hội tìm hiểu về kiến trúc, đời sống tâm linh thời Nguyễn cũng như những giá trị văn hóa, lịch sử và mỹ thuật thời kỳ này. Trong ảnh: Phục dựng ảo tổng thể kiến trúc nguyên bản Điện Phụng Tiên. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

5.jpeg

Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (sinh năm 1986, trú xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Khoảng 2 giờ sáng 20/11, căn nhà 4 tầng (đang được cho thuê để các loại xe đồ chơi chạy bằng điện cho thiếu nhi vui chơi) ở số 4/128, đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy (Công an TP Hải Phòng) đã cử phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường và khống chế đám cháy. Thời điểm xảy ra cháy, 1 nam thanh niên ở trong nhà đã mở cửa tầng 3 thoát hiểm sang nhà hàng xóm. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy căn nhà 4/128, đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

7.jpg

Ngày 20/11, Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh), Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền và Công an xã Vĩnh Ninh kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Anh Thắng (sinh năm 1994, trú ở xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) có hành vi tàng trữ trái phép 16.181 viên ma túy tổng hơp dạng hồng phiến. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Ngày 20/11, giới chức Ấn Độ cho biết lực lượng chức năng nước này tiếp tục triển khai kế hoạch cứu hộ mới để giải cứu 41 công nhân bị mắc kẹt đã 8 ngày trong đường hầm đường cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand sau khi những nỗ lực trước đó bị đình trệ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để đưa thức ăn đã nấu chín và thiết lập kết nối điện thoại với những người bị mắc kẹt kể từ khi đoạn đường hầm này bị sập hôm 12/11 vừa qua. Hiện họ vẫn an toàn và đã được tiếp cận ánh sáng, nguồn cung cấp oxy, thực phẩm khô, nước uống cũng như thuốc men mà lực lượng cứu hộ chuyển qua một đường ống. Nhà chức trách hy vọng rằng có thể thiết lập được đường ống thứ hai để đưa thức ăn đã nấu chín cho những người bị mắc kẹt. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành được 2/3 đường ống này. Trong ảnh: Công tác cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Ngày 20/11, Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, cho biết đã hoàn thành đợt 3 xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy này ra Thái Bình Dương. Giống như hai đợt xả thải trước đó, trong đợt 3 này, TEPCO xả khoảng 7.800 tấn nước thải đã qua xử lý ra vùng biển cách bờ khoảng 1 km thông qua một đường hầm dưới biển. Dự kiến, TEPCO sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch xả thải đợt 4 trong tài khóa hiện nay (đến hết tháng 3/2024). Tính cả 4 đợt xả, TEPCO sẽ xả khoảng 31.200 tấn nước đã qua xử lý. Trong ảnh: Kỹ thuật viên lấy mẫu nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy Fukushima Daiichi ở Okuma, Fukushima, Nhật Bản, trước khi xả ra Thái Bình Dương. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ít nhất 40 tàu đánh cá đã bị thiêu trụi trong vụ hỏa hoạn lớn bùng phát rạng sáng 20/11tại một cảng cá ở thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại cảng cá ở thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ sáng 20/11/2023. Ảnh: TTXVN phát

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20/11