Góc nhìn

Quyết tâm tăng trưởng

PHƯƠNG LINH 11/01/2024 06:00

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn dân, doanh nghiệp, kinh tế Hải Dương vẫn tăng trưởng cao.

z5046150678333_fdb25ebf903109317f4455a3b7adaee3.jpg
Năm 2023, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của Hải Dương, với 61,8%

Kinh tế Hải Dương năm 2023 khép lại với mức tăng trưởng 8,16%. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành ước đạt 184.123 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước. Mặc dù không đạt kế hoạch với mức tăng trưởng trên 9% nhưng con số tăng trưởng 8,16% cũng rất ấn tượng nếu nhìn vào tăng trưởng bình quân của cả nước chỉ đạt 5,05%.

Theo cơ cấu kinh tế của tỉnh Hải Dương năm 2023, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61,8%. Tiếp đến là ngành dịch vụ với tỷ trọng 29,4%. Các ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ với 8,8%. Do đó, để thúc đẩy tăng trưởng, Hải Dương tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp - xây dựng bởi đây là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Số liệu của Cục Thống kê tỉnh cho thấy hết quý III/2023, tăng trưởng kinh tế của Hải Dương mới đạt trên 7%.

Để đạt con số tăng trưởng trên 9% cả năm 2023, tăng trưởng quý IV/2023 phải đạt trên 14%. Do đó, ngành "đầu tàu" công nghiệp - xây dựng phải có sự tăng trưởng bứt phá từ 16-17%. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng các kịch bản phát triển, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao nhất. Lĩnh vực công nghiệp dần phục hồi và có sự chuyển biến tích cực.

Ngành xây dựng có bước tăng trưởng bứt phá trong quý IV, với mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, kéo theo tăng trưởng cả năm tăng 8,7%. Nguyên nhân do tỉnh tập trung giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch Chính phủ giao. Nhìn vào con số giải ngân vốn đầu tư công hết quý III/2023 mới đạt 29% kế hoạch, người lạc quan nhất cũng không tin cả năm 2023, Hải Dương giải ngân đạt 109,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tại nhiều cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, có phần gay gắt khi yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan báo cáo làm rõ nguyên nhân vướng mắc. Một số dự án giao cho huyện thực hiện nhưng kinh phí không bảo đảm kế hoạch đã được lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành cân đối lại, bố trí bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện bằng được. Một số dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng cũng được chỉ đạo thực hiện rốt ráo. Với phương pháp điều hành quyết liệt theo tinh thần "vướng ở đâu, gỡ ở đó" của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thúc đẩy nhiều dự án đầu tư tăng tốc. Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn) với số vốn 110 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 12/2023 ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư và bàn giao mặt bằng. Chỉ trong 1 tháng, dự án bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn. Được khởi công từ đầu tháng 6/2023, sau nửa năm thi công, dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc-Nam huyện Thanh Miện (giai đoạn I) giải ngân được gần 220 tỷ đồng, bảo đảm yêu cầu đề ra...

Hoạt động đầu tư của tỉnh năm 2023 có bước tăng trưởng tốt. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt gần 61.000 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 33,1%, vượt kế hoạch đề ra.

Niềm vui nhân lên khi những ngày đầu năm mới 2024, tỉnh Hải Dương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm và trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với sự kiện này, tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư, nhiều dự án lớn đã được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Những kết quả, quyết tâm của năm 2023 và sự kiện lớn ngay đầu năm này cho chúng ta niềm tin Hải Dương sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

PHƯƠNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết tâm tăng trưởng