Đời sống văn hóa

Phim "Quật mộ trùng ma" chưa thu hút nhiều khán giả Hải Dương đến rạp

PV 16/03/2024 08:00

Khán giả đến rạp ở Hải Dương xem "Quật mộ trùng ma" - bộ phim được đánh giá "bom tấn" của điện ảnh Hàn Quốc chưa nhiều.

z5251699063128_80ad2a104585e0af5c68341e545e578d.jpg
Khán giả mua vé xem phim tại rạp chiếu phim Venus Hải Dương

Theo đại diện một số rạp chiếu phim ở TP Hải Dương, khán giả đến xem phim "Quật mộ trùng ma" chưa nhiều, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm vé như một số rạp chiếu trong cả nước. Tại rạp Ramestar, Lotte Hải Dương, mỗi suất chiếu chỉ có từ 20-25 khán giả. Bộ phim dành cho khán giả 16+.

Nguyên nhân do vẫn là ngày đi làm nên lượng khán giả chưa đông. Dự kiến trong những ngày cuối tuần khán giả đến rạp sẽ đông hơn nhưng cũng không xảy ra tình trạng cháy vé như phim "Đào, phở và piano" hay "Mai".

"Quật mộ trùng ma" là bộ phim của đạo diễn Jang Jae Hyun (Hàn Quốc), kể về nhóm 4 người đi khai quật mộ theo yêu cầu của các gia đình. Chuyện bắt đầu khi 2 pháp sư trẻ là Hwa Rim và Bong Gil đến Mỹ để giúp đỡ một gia đình người Mỹ gốc Hàn giàu có, nhưng không may vì cậu con trai sơ sinh của họ bị một thế lực đen tối làm phiền. Sau khi nhìn ra được vấn đề từ chính tổ tiên của gia đình, cả 2 đã cùng với thầy phong thủy Sang Deok và Young Geun tiến hành khai quật ngôi mộ để cứu lấy đứa trẻ. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng từ đây nguy hiểm thật sự bắt đầu...

img_5144.jpeg
Một cảnh trong phim “Quật mộ trùng ma”

"Quật mộ trùng ma" nhanh chóng trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc khi sau 16 ngày ra mắt, đạt doanh thu 1.200 tỷ đồng (quy đổi tiền Việt Nam).

Tại Việt Nam, bộ phim ra rạp vào ngày 15/3, nhưng trong ngày chiếu sớm 13/3, đã có 80.000 lượt vé đặt trước, trở thành phim Hàn Quốc có số vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

PV
(0) Bình luận
Phim "Quật mộ trùng ma" chưa thu hút nhiều khán giả Hải Dương đến rạp