Bạn đọc viết

Phát sinh 2 vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

NHẤT NGUYÊN (Thanh Miện) 16/02/2024 12:30

Trong tháng 1, trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Thanh Miện phát sinh 2 vi phạm mới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

bo-kenh222.jpg
Ông Nguyễn Văn Vọng ở thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) xây nhà tạm trái phép sát mặt bờ tả kênh Đĩnh Đào

Đến ngày 15/2, cả 2 công trình nêu trên vẫn chưa được xử lý, giải tỏa.

Được biết, ngày 19/1, Trạm Quản lý công trình Cầu Xe-An Thổ (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải) kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Văn Vọng ở thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) xây nhà tạm bằng gạch dài 5 m, rộng 3,2 m, cao 2,3m sát mặt bờ tả phía đồng kênh Đĩnh Đào.

Việc làm trên của ông Vọng đã vi phạm điều 8 Luật Thủy lợi. Trạm Quản lý công trình Cầu Xe-An Thổ đã lập biên bản vi phạm, đề nghị UBND xã Đoàn Thượng xử lý, giải tỏa.

dao-ao1111.jpg
Ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Từ Ô, xã Tân Trào (Thanh Miện) tự ý đắp bờ, đào ao rộng 750 m2 từ phía bờ tả kênh Tây Kẻ Sặt ra gần lòng kênh

Trước đó, ngày 16/1, Trạm Quản lý công trình Neo-My Động (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải) cũng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Từ Ô, xã Tân Trào (Thanh Miện) tự ý đắp bờ, đào ao rộng 750 m2 trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phía bờ tả kênh Tây Kẻ Sặt.

NHẤT NGUYÊN (Thanh Miện)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát sinh 2 vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải