Phản hồi

Một hộ dân ở Bình Giang tháo dỡ công trình vi phạm bờ kênh Bắc Hưng Hải

VN 08/11/2023 15:39

Hộ ông Trần Văn Vũ ở thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng (Bình Giang, Hải Dương) đã tháo dỡ công trình vi phạm trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

tranvanvu111.jpg
Hộ ông Trần Văn Vũ ở thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng (Bình Giang) tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Hữu Chính

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng (Bình Giang) đã yêu cầu hộ ông Trần Văn Vũ ở thôn Hòa Ché tự tháo dỡ công trình chuồng trại dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình sông Sặt thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Công trình vi phạm dài 30m, rộng 4m, cao 2,55m.

Đến nay, toàn bộ hai hàng cột bê tông, giàn ống sắt hộp làm khung mái chuồng, lưới B40 đã được dỡ bỏ.

Ngày 3/10, Trạm Quản lý công trình sông Sặt lập biên bản vi phạm đối với hộ ông Trần Văn Vũ và đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm này.

tranvanvu112.jpg
Công trình vi phạm dài 30m, rộng 4m, cao 2,55m. Ảnh: Hữu Chính

Sáng 4/11, báo điện tử Hải Dương đăng tin 4 vụ vi phạm mới trong phạm vi bảo vệ bờ kênh Bắc Hưng Hải, trong đó có trường hợp của hộ ông Trần Văn Vũ. Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang đã chỉ đạo chính quyền xã Hùng Thắng xử lý, giải tỏa vi phạm.

VN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một hộ dân ở Bình Giang tháo dỡ công trình vi phạm bờ kênh Bắc Hưng Hải