Bạn đọc viết

Một hộ dân ở Gia Lộc xây chuồng trại vi phạm công trình thủy lợi

NHẤT NGUYÊN (Gia Lộc) 16/01/2024 11:00

Ngày 15/1, hộ ông Vũ Xuân Hảo tiếp tục cho người thi công khu chuồng trại xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kênh Đĩnh Đào thuộc địa phận thôn Dôi Hống, xã Lê Lợi (Gia Lộc).

khu-chuong-trai1.jpg
Khu chuồng trại xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kênh Đĩnh Đào, ở thôn Dôi Hống, xã Lê Lợi (Gia Lộc) rộng khoảng 1.000 m2

Công trình vi phạm này gồm chuồng trại, sân và tường bao xung quanh rộng khoảng 1.000 m2, kéo dài từ sát bờ tả kênh ra gần đến lòng kênh Đĩnh Đào. Ông Vũ Xuân Hảo ở thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) mới nhận khoán diện tích đất công điền nêu trên của UBND xã Lê Lợi trong thời hạn 5 năm.

Trước đó ngày 21/11/2023, Trạm Quản lý công trình sông Sặt (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải) kiểm tra, phát hiện ông Hảo tự ý đổ đất san lấp và xây dựng tường gạch 20 cm, cao 1,3 m, dài 50 m. Trạm đã lập biên bản vi phạm, có công văn đề nghị UBND xã Lê Lợi ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền.

vuxuanhao22.jpg
Công trình vi phạm được phát hiện, lập biên bản từ ngày 21/11/2023. Ảnh: HỮU CHÍNH

Đến ngày 20/12/2023, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tiếp tục có công văn đề nghị UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo UBND xã Lê Lợi và các cơ quan chuyên môn của huyện kiên quyết xử lý, giải tỏa vi phạm nêu trên.

NHẤT NGUYÊN (Gia Lộc)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một hộ dân ở Gia Lộc xây chuồng trại vi phạm công trình thủy lợi