Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng TP Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh

25/08/2023 06:01

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ TP Hải Dương luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Thời gian qua, Đảng bộ TP Hải Dương đã phát huy truyền thống cách mạng, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh

Tối 26.8.1938, tại số nhà 17 phố Đông Môn (nay là phố Phạm Hồng Thái), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của TP Hải Dương được thành lập dưới sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Chi bộ Đảng gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thượng Mẫn làm Bí thư Chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ Đảng đã mở ra một giai đoạn mới cho phong trào cách mạng của thành phố.

Giai đoạn từ năm 1939 đến trước tháng 5.1945, do bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố gắt gao nên Chi bộ Đảng thành phố 2 lần bị mất liên lạc. Đến tháng 5.1945, Chi bộ Đảng TP Hải Dương tiếp tục được thành lập, đánh dấu sự phục hồi, phát triển trong phong trào cách mạng tại thành phố, là nòng cốt, hạt nhân dẫn dắt các phong trào đấu tranh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, TP Hải Dương là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất cả nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 3.1946, Chi bộ Đảng thành phố đã lớn mạnh thành Đảng bộ với 20 đảng viên tiếp tục lãnh đạo nhân dân củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 30.10.1954, thị xã Hải Dương được giải phóng. Đảng bộ và nhân dân thị xã bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo phát triển xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, thị xã Hải Dương có hơn 6.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó hơn 1.000 người con đã anh dũng hy sinh để gìn giữ hòa bình, độc lập. Thị xã cũng luôn là mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ, hứng chịu hơn 5.000 quả bom, hàng chục tên lửa và gần 40.000 quả đạn pháo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thị xã đã thành hậu phương vững chắc, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 6.8.1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 88 về việc thành lập TP Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương. Ngày 4.9.1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định số 169 đổi tên Đảng bộ thị xã Hải Dương thành Đảng bộ TP Hải Dương. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục của bao thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thành phố.

85 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 23 kỳ đại hội, từ chi bộ đầu tiên với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ thành phố có gần 19.000 đảng viên sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân TP Hải Dương ngày càng được cải thiện. Từ một thị xã nghèo nàn bị tàn phá do chiến tranh, thị xã Hải Dương - đô thị loại IV đã xây dựng, nâng cấp trở thành đô thị loại III vào năm 1997, đô thị loại II vào năm 2009 và 10 năm sau đó - năm 2019 thành phố được công nhận là đô thị loại I. Đặc biệt, trải qua 4 đợt dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần “chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ”, thành phố đã vượt qua khó khăn, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công. Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, TP Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

85 năm vượt qua bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ TP Hải Dương đã và đang “vững tay chèo” trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa thành phố vươn tới những thành công mới. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng 5 “rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm) và quyết tâm của cả hệ thống chính trị “Đảng nói - dân tin”, “Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”, “Chính quyền làm - dân ủng hộ”, đã phát huy sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.


Lãnh đạo Thành ủy Hải Dương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Chặng đường lịch sử đã đi qua khiến mỗi người dân thành phố luôn tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng cách mạng, bất khuất, kiên cường. Ngày nay, thành phố phát triển nhanh, năng động, xứng tầm đô thị loại I nhưng vẫn giữ được hồn cốt của Thành Đông xưa. Truyền thống cùng những giá trị mới đã tạo nên một thành phố hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị hiện đại, năng động, phát triển, thân thiện với môi trường và với người dân; đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương và là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 được phê duyệt, thành phố đã triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong tương lai, TP Hải Dương sẽ phát triển theo mô hình trục vành đai và các trục xuyên tâm với hạt nhân là đô thị trung tâm hiện hữu, lấy sông Thái Bình và sông Sặt là trục không gian phát triển chính. Trong lĩnh vực kinh tế, thành phố hướng đến việc đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao, bền vững nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa “người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp”. Đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử theo hướng chính quyền phục vụ nhân dân, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục nêu cao truyền thống anh hùng, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu trong lao động, học tập, công tác; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng TP Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống Thành Đông anh hùng.

LÊ ĐÌNH LONG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng TP Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh