Cho vay cầm đồ với lãi suất "cắt cổ"

29/07/2022 18:30

Ngày 28.7, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đưa bị cáo Nguyễn Quốc Minh (sinh năm 1968, ở thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, Bình Giang) ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.


Phiên tòa xét xử bị cáo Minh (ảnh do Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang cung cấp)

Minh mở cửa hàng kinh doanh Ngọc Minh tại thôn Hòa Loan chuyên sửa chữa, mua bán xe máy. Đồng thời, còn hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức cầm đồ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29.11.2021 đến ngày 9.3.2022, Minh cho anh Trần Đình H., ở xã Bình Xuyên (Bình Giang) vay 200 triệu đồng với lãi suất từ 108,3 - 109,5%/năm; anh Nguyễn Tiến D., ở xã Đồng Quang (Gia Lộc) vay 10 triệu đồng, lãi suất 202,78%/năm. Tổng số tiền Minh thu lợi bất chính gần 47 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Minh bị tòa tuyên phạt 120 triệu đồng và truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cho vay cầm đồ với lãi suất "cắt cổ"