Tin tức

Pháo nổ giảm mạnh trong đêm giao thừa ở Hải Dương

PV 14/02/2024 17:09

Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Việc đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa giảm mạnh.

Công an xã Phạm Kha (Thanh Miện) tuần tra đêm giao thừa, động viên nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn

Theo số liệu tổng hợp của Công an tỉnh Hải Dương, trong đêm giao thừa, cơ quan công an các cấp phát hiện, xử lý 22 vụ, 22 đối tượng đốt pháo trái phép (giảm 7 vụ, 16 đối tượng so với đêm giao thừa Tết Quý Mão). Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng tự sản xuất pháo nổ trái phép, thu giữ 0,2 kg pháo trên địa bàn TP Chí Linh; vận động 3 trường hợp giao nộp 0,1 kg thuốc pháo, 0,3 kg pháo nổ, 1 hộp pháo hoa ở huyện Kim Thành.

Dịp Tết, trên địa bàn tỉnh không xảy tội phạm về trật tự xã hội. Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy ở thị xã Kinh Môn. Trong tỉnh không xảy ra vi phạm, tội phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường. Nhân dân thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành giao nộp hơn 10 kg pháo nổ, 1 khẩu súng săn. Lực lượng công an vận động đối tượng Phạm Thị Hải (sinh năm 1979, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) có lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú...

PV
(0) Bình luận
Pháo nổ giảm mạnh trong đêm giao thừa ở Hải Dương