Tin tức

Ông Trump ra hầu tòa sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire

H.A (theo Vietnam+) 26/01/2024 15:45

Trong phiên tòa, Thẩm phán Lewis Kaplan hạn chế luật sư của ông Trump chỉ được đặt 3 câu hỏi đối với ông Trump và ông chỉ được trả lời "có" hoặc "không" cho các câu hỏi này.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Laconia, New Hampshire, ngày 22/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Laconia, New Hampshire, ngày 22/1/2024

Ngày 25/1, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra điều trần tại tòa án ở New York trong vụ kiện ông phỉ báng cựu nhà báo Jean Carroll.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire trước thềm bầu cử tổng thống tại Mỹ.

Trong phiên tòa, Thẩm phán Lewis Kaplan hạn chế luật sư của ông Trump chỉ được đặt 3 câu hỏi đối với ông Trump và ông chỉ được trả lời "có" hoặc "không" cho các câu hỏi này.

Quyết định này của thẩm phán nhằm hạn chế ông Trump đưa ra các phát ngôn lạc chủ đề.

Ông Trump chỉ xuất hiện ít phút tại tòa và rời đi sau đó. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tháng ông phải trình diện tòa liên quan cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Carroll.

Phiên tòa trước đó vào ngày 16/1 vừa qua nhằm xác định mức bồi thường mà ông Trump phải trả cho bà Carroll.

Năm 2019, bà Carroll lần đầu tiên cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục bà năm 1996.

Ông Trump phủ nhận việc này, khẳng định cáo buộc của bà Carroll là "hoàn toàn dối trá."

Bà Carroll sau đó kiện ông Trump tại tòa án New York, cáo buộc tội phỉ báng, và tiếp tục đệ đơn kiện ông vào tháng 11/2022.

Tháng 5/2023, ông Trump bị tòa kết tội lạm dụng tình dục bà Carroll và phải bồi thường 5 triệu USD. Tuy nhiên, phía bà Carroll sau đó điều chỉnh đơn kiện và yêu cầu ông Trump phải bồi thường 10 triệu USD.

Dự kiến, phiên tranh luận cuối cùng tại tòa sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới.

Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau.

Dự kiến vào tháng Ba tới, ông sẽ phải trình diện tại tòa án liên bang Mỹ liên quan vụ kiện ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

H.A (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trump ra hầu tòa sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire